Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15): Nhiều thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh

Sáng 25-3, tại xã biên giới Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống đơn vị (25-3-1999 / 25-3-2024). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15.

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về mở rộng quy mô phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh của Binh đoàn 15, ngày 25-3-1999, Quân khu 5 ra quyết định lâm thời thành lập Công ty 78 (sau này là Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78).

Trải qua 25 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với quốc phòng, an ninh, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 đã phối hợp với địa phương xây dựng 18 cụm, điểm dân cư, đưa người dân đến định canh, định cư, xây dựng cuộc sống no ấm ở vùng biên giới.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Hiện nay, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 đang quản lý, chăm sóc hơn 3.200ha cao su; áp dụng quản lý sản phẩm, vườn cây theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; ISO 9001: 2015 và nhiều giải pháp sáng tạo trong sản xuất. Nhờ đó, năng suất sản lượng mủ cao su hằng năm tăng cao từ 2,13 tấn đến 2,546 tấn, là đơn vị dẫn đầu toàn Binh đoàn 15 và khu vực Tây Nguyên về năng suất sản lượng hiện nay.

Đặc biệt, trong khu kinh tế-quốc phòng đơn vị đảm nhiệm có hơn 1.600 hộ với gần 6.000 nhân khẩu thuộc 18 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận, đoàn kết. Ngoài ra, 10 đội sản xuất của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 còn kết nghĩa với 11 thôn, làng của xã Mô Rai và xã Ia Dom; kết nghĩa với huyện Sa Thầy, xã Măng Bút (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); tổ chức gắn kết 307 hộ công nhân lao động với 307 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn…

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ trao bằng khen tặng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15).

Lãnh đạo huyện Sa Thầy trao bằng khen tặng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 trong chặng đường 25 năm xây dựng, trưởng thành.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu thời gian tới, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, sức mạnh đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy tinh, gọn, hiệu quả; tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, tay nghề cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các khu dân cư, tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Nhân dịp này, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 và nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được Bộ tư lệnh Binh đoàn 15, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tặng bằng khen.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-kinh-te-quoc-phong-78-binh-doan-15-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-phat-trien-kinh-te-gan-voi-quoc-phong-an-ninh-769900