Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379, Quân khu 2 tổng kết đợt 1 dự án trí thức trẻ tình nguyện

Ngày 27-3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt 1 trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế-Quốc phòng Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Dự chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; đại biểu cơ quan Quân khu 2; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương có trí thức trẻ tình nguyện đến tăng cường.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện đợt 1 giai đoạn 2021-2030, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 (Quân khu 2) đã phối hợp với Ban tuyển chọn Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên trí thức trên địa bàn, có lý lịch, trình độ, ngành nghề phù hợp, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Trong đó có 32 hồ sơ trí thức trẻ tình nguyện đủ điều kiện được tiếp nhận (trình độ đại học 16, cao đẳng 12, trung cấp 4).

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2 và các trí thức trẻ tình nguyện Khu Kinh tế-Quốc phòng Mường Chà.

Trong thời gian 2 năm, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện đã cùng cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà chủ động bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh; đưa các loại cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao vào canh tác; vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi tư duy, nếp nghĩ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới; cùng người dân địa phương tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Thủ trưởng Cục Chính trị và lãnh đạo Tỉnh đoàn Điện Biên trao Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận và quà của Bộ Quốc phòng tặng trí thức trẻ tình nguyện đợt 1.

100% đội viên trí thức trẻ tình nguyện chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Có 24/32 đội viên tham gia vào bộ máy chính quyền địa phương với các chức danh kiêm nhiệm, như: Mặt trận Tổ quốc, tư pháp, địa chính; văn phòng; văn hóa; khuyến nông; văn thư; y tế xã; phòng khám...

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen các đội viên trí thức trẻ tình nguyện.

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 trao giấy khen tặng các đội viên trí thức trẻ tình nguyện.

Tại hội nghị, các đại biểu và đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã phát biểu làm rõ, phân tích, nhấn mạnh những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ, rút kinh nghiệm trong đợt tuyển chọn tiếp theo.

Tổng kết đợt 1 tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế-Quốc phòng Mường Chà có 18 đội viên được các cấp khen thưởng.

Tin, ảnh: TRẦN THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-kinh-te-quoc-phong-379-quan-khu-2-tong-ket-dot-1-du-an-tri-thuc-tre-tinh-nguyen-770231