Đoàn kết, sống 'tốt đời - đẹp đạo'

Giáng sinh 2023 và năm mới 2024 đã cận kề. Những ngày này, các giáo xứ, giáo họ ở Thường Tín rộn rã các đoàn thăm hỏi, chúc mừng, các hoạt động đón chào Noel... Niềm vui của các linh mục và bà con giáo dân như được nhân lên...

Chăm lo bà con giáo dân

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao quà tặng các hộ Công giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Thăm Giáo xứ Kẻ Nghệ, xã Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ thân mật trò chuyện với Linh mục Ngô Văn Bắc. Cởi mở, chân tình, ông Tạ Hữu Thọ chia sẻ: Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2023, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong huyện, Thường Tín đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Linh mục và bà con giáo xứ Kẻ Nghệ.

Linh mục Ngô Văn Bắc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu của huyện trong năm qua; đồng thời gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc và bình an tới các đồng chí lãnh đạo và nhân dân trong huyện; trân trọng cảm ơn lãnh đạo huyện đã đến thăm, chúc mừng bà con giáo xứ.

Đoàn công tác huyện Thường Tín trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân Giáng sinh 2023 và năm mới 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng cho biết: Người theo Công giáo sinh sống ở 11 xã trên địa bàn huyện Thường Tín. Để tạo sự gắn kết, đồng hành, chung sức xây dựng quê hương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tôn giáo; chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với địa phương; giải quyết kịp thời nhu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng theo quy định của pháp luật. Ban đoàn kết Công giáo huyện thường xuyên phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo…

Một điểm nhấn khác, góp phần củng cố sự gắn kết là Thường Tín luôn xây dựng, duy trì mối quan hệ cởi mở, gần gũi, ứng xử chân tình giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với tổ chức và chức sắc tôn giáo. Huyện thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, đối thoại; cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính quyền địa phương để chức sắc tôn giáo hiểu rõ, đồng tình ủng hộ. Các vị chức sắc lại trở thành cầu nối truyền tải, vận động bà con thực hiện.

Đoàn công tác huyện Thường Tín thăm, chúc mừng các giáo xứ.

Những ngày này, nhân dịp Giáng sinh 2023, chào đón năm mới 2024, huyện Thường Tín tổ chức nhiều đoàn thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn. Huyện đã trao 25 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn người Công giáo.

Đoàn kết xây dựng quê hương

Cùng với sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể huyện, bà con giáo dân huyện Thường Tín tích cực, chủ động tham gia các phong trào thị đua yêu nước, cùng xây dựng quê hương giàu đẹp. Ban Mục vụ ở các giáo xứ, giáo họ thường xuyên vận động giáo dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến. Kết quả, 95% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 18 xứ, họ đạo ở các làng được công nhận Làng văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng phấn khởi thông tin: Những năm qua, bà con giáo dân luôn đồng hành cùng chính quyền, đoàn kết xây dựng quê hương, sống "tốt đời, đẹp đạo". Hằng năm, Ban đoàn kết Công giáo huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong bà con giáo dân. Từ đây, xuất hiện nhiều phong trào, mô hình điểm như: Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phong trào tự quản về an ninh trật tự...

Cộng đồng Công giáo Thường Tín luôn đồng hành với chính quyền trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Khó kể hết những đóng góp của bà con giáo dân huyện Thường Tín trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của các phong trào thi đua yêu nước. Họ góp sức, góp công, góp của tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (mô hình giáo họ tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy); phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”...

Hơn 24 giờ nữa là đến Giáng sinh 2023. Niềm vui của bà con giáo dân huyện Thường Tín như được nhân lên bởi cùng với một lòng đoàn kết, kính Chúa, yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", đời sống của họ ngày càng tốt hơn. Tích cực chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiều hộ gia đình Công giáo ở các xã Hà Hồi, Ninh Sở... có thu nhập tới 2,7 tỷ đồng/năm…

Một năm mới đang mở ra nhiều hứa hẹn với các giáo xứ, giáo họ ở Thường Tín nói riêng, với nhân dân vùng "đất danh hương" nói chung.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/doan-ket-song-tot-doi-dep-dao-653926.html