Đoàn kết, sáng tạo, vì sự nghiệp phát triển văn học - nghệ thuật tỉnh Sơn La

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm sát sao, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam cùng các Hội chuyên ngành Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trở thành mái nhà chung, tập hợp đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, tích cực nghiên cứu, sáng tác nghệ thuật, góp phần phản ánh sinh động những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, làm phong phú thêm kho tàng văn học, nghệ thuật của đất nước nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng.

Các nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác văn học nghệ thuật tác nghiệp trên hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: PV

Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Sơn La hiện nay có 13 chi hội trực thuộc. Trong đó: có 6 chi hội chuyên ngành: Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Văn nghệ Dân gian; Văn học. 7 Chi hội VHNT các huyện: Thuận Châu; Sông Mã - Sốp Cộp; Yên Châu; Mộc Châu-Vân Hồ; Phù Yên - Bắc Yên; Quỳnh Nhai; Mường La. Bên cạnh đó, còn có các Ban trực thuộc gồm Văn phòng Hội và 3 Ban hoạt động kiêm nhiệm: Ban Biên tập Tạp chí Suối Reo; Ban Công tác hội viên; Ban Sáng tác và quảng bá tác phẩm. Hiện nay, Hội có gần 271 hội viên hoạt động ở tất cả các chuyên ngành VHNT.

Thường trực Hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho hội viên, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết tới toàn thể hội viên tại địa bàn, định hướng sáng tác cho văn nghệ sĩ sát với tình hình, với yêu cầu nhiệm vụ chung từng giai đoạn, giúp cho cán bộ công chức, viên chức, hội viên thấm nhuần quan điểm, đường lối của Đảng, thực hiện, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp. Đoàn kết tương trợ lẫn nhau, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, góp phần tích cực vào sự phát triển của Hội.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trong 3 năm (2019-2023), Hội đã tổ chức được 9 trại sáng tác văn học - nghệ thuật thuộc các chuyên ngành; phối hợp với các UBND, Phòng Văn hóa các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Bắc Yên, Yên Châu, Thành phố mở 14 trại sáng tác VHNT cho 350 lượt hội viên tham gia thuộc các chuyên ngành VHNT. Chọn cử 15 lượt hội viên tiêu biểu, tích cực đi dự các trại sáng tác, lớp tập huấn của Liên hiệp và các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức.

Gian trưng bày tranh của các họa sỹ tỉnh Sơn La tại Triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 28 năm 2023 ở tỉnh Cao Bằng.

Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh để phát động các cuộc vận động sáng tác VHNT. Trong đó, nổi bật là phát động phong trào sáng tác và quảng bá các tác phẩm VHNT báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô -Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”; “Ngã ba Cò Nòi anh hùng-Tầm vóc và giá trị lịch sử”; Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2021; sáng tác về đề tài “Người chiến sỹ Công an Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”; sáng tác ca khúc và nhiếp ảnh về nông dân Sơn La trong phát triển kinh tế; sáng tác âm nhạc, nhiếp ảnh về Du lịch Sơn La; sáng tác các tác phẩm VHNT về Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Sơn La. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trưng bày các tác phẩm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và các ấn phẩm văn học nghệ thuật dịp Tổng kết 15 năm Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Trưng bày các tác phẩm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) do tỉnh Sơn La tổ chức. Đồng thời, phối hợp tổ chức thành công các ngày thơ Việt Nam hàng năm; tăng cường giới thiệu các sáng tác, tác phẩm và văn nghệ sĩ tiêu biểu, các hoạt động văn học nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, hoạt động của chuyên ngành sân khấu, biểu diễn được các hội viên đầu tư dàn dựng công phu, có tính chuyên nghiệp cao; chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh hàng năm có nhiều tác phẩm được lựa chọn trưng bày, triển lãm đạt huy chương vàng, huy chương bạc trong các kỳ hội diễn, trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực, trưng bày triển lãm cấp khu vực, quốc tế.

Các hội viên Hội Liên hiệp VHNT tham gia sáng tác.

Tạp chí Suối Reo của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Sơn La, được đổi mới về nội dung và hình thức, ra 6 số/năm. Nội dung duy trì đều đặn các chuyên mục như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, văn xuôi, thơ, thơ song ngữ các dân tộc, ca khúc, văn nghệ thiếu nhi, nghiên cứu lý luận, phê bình trao đổi, giới thiệu, mỹ thuật, nhiếp ảnh... phát hành rộng rãi ở các sở, ban ngành trong tỉnh, tới các trường học, các đồn biên phòng. Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến 2023, đã xuất bản được 15 cuốn sách văn nghệ dân gian của các tác giả, nhóm tác giả thu hút được đông đảo bạn đọc gần xa đón đọc, góp phần bảo tồn, giới thiệu nền văn hóa đặc sắc các dân tộc Sơn La.

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, mặc dù hội viên phân bố không đồng đều, lại là những lớp người có độ tuổi khá cao, nhưng hội viên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đem hết lòng nhiệt huyết, đam mê để sáng tạo nghệ thuật. Trong nhiệm kỳ qua đã có 4 hội viên được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú; 2 hội viên được tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều hội viên đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm ở cấp khu vực, toàn quốc. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tạo văn học nghệ thuật.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Liên hiệp VHNT đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, thời kỳ hội nhập và giao lưu quốc tế sâu rộng. Đặc biệt là đất nước ta nói chung và tỉnh Sơn La diễn ra rất nhiều sự kiện lớn, kỷ niệm trọng đại, là dịp để văn nghệ sĩ các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục lao động sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật, tô đẹp thêm về vùng đất, con người Sơn La anh hùng, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc.

Với tinh thần của Đại hội VIII: “Đoàn kết, sáng tạo, vì sự nghiệp phát triển VHNT tỉnh Sơn La”, trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong tình hình mới”; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Sơn La.

Xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sỹ trẻ là người dân tộc thiểu số. Đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội với tâm thế trước Đảng, trước nhân dân về sáng tạo các tác phẩm VHNT của mình, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, vì lợi ích tối cao của dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phấn đấu để có nhiều tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật có tác dụng xây dựng tâm hồn đạo đức, lối sống, nhân cách của con người Việt Nam; phê phán đẩy lùi cái xấu, cái ác, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng tới chân-thiện-mỹ, làm tốt sứ mệnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đưa nền văn học nghệ thuật của địa phương ngày càng tiến bộ, luôn là động lực phát triển bền vững đất nước, làm tròn sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sơn La vốn là một tỉnh giàu bản sắc dân tộc, được hội tụ bởi các lớp trầm tích văn hóa đặc trưng. Với thiên nhiên tươi đẹp, không gian văn hóa độc đáo, văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ phong phú, là cảm hứng và là nguồn đề tài vô tận cho các văn nghệ sĩ sáng tạo VHNT không mệt mỏi, vươn tới nâng cao chất lượng tác phẩm, hướng tới giá trị nhân văn, cao đẹp trong cuộc sống. Với tinh thần đó, trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục xây dựng Hội Liên hiệp VHNT Sơn La trở thành mái nhà chung của lực lượng văn nghệ sĩ trong tỉnh, có tính chất xã hội - nghề nghiệp vững mạnh về tổ chức, tập hợp được đông đảo đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và các ngành, các lĩnh vực văn hóa xã hội giúp đỡ lẫn nhau và cổ vũ các hoạt động sáng tạo của hội viên; đưa các hoạt động của Hội phục vụ thiết thực cho sự nghiệp văn hóa, văn học nghệ thuật. Giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì mục tiêu chung xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Họa sĩ Lê Chương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/doan-ket-sang-tao-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoc-nghe-thuat-tinh-son-la-zWl8povIR.html