Đoạn kè Thanh Đa vẫn ngổn ngang, tan hoang sau 8 tháng sạt lở

Sau 8 tháng xảy ra sự cố sạt lở, đoạn kênh Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh) vẫn còn ngổn ngang. Người dân ở khu vực trông mong dự án xây dựng kiên cố bờ kè sớm được triển khai.

Theo ghi nhận của VietNamNet sáng 27/2, hơn 200m kè Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị sạt lở sau 8 tháng vẫn chưa được khắc phục, thậm chí còn nghiêm trọng và lan rộng nhiều hơn trước.

Từ những vị trí ban đầu, đến nay có hơn 200m kè bị sạt lở kéo dài. Vào những giờ nước lên, các phần trụ kè gần như bị nước nhấn chìm. Còn khi nước rút, một số hàng rào lộ ra bị gãy gập khúc, cây cối, rác thải nằm ngổn ngang.

Cuối tháng 6/2023, một đoạn kênh Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh) xảy ra tình trạng sạt lở. Vị trí sạt lở nằm ở bờ phải, cách hạ lưu cầu Kinh Thanh Đa khoảng 50m.

Tại vị trí sạt lở bờ kè, nhiều rào chắn được dựng lên để ngăn triều cường. Tuy nhiên, người dân cho biết đây chỉ là phương án tạm thời trong thời gian chờ cơ quan chức năng có phương án khắc phục.

Chia sẻ với VietNamNet, nhiều người dân ở khu vực này bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm triển khai dự án để khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn.

Phước Sáng - Thanh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/doan-ke-thanh-da-van-ngon-ngang-tan-hoang-sau-8-thang-sat-lo-2253379.html