Đoàn Học viên lớp B46, khóa 18 (1991-1993), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương về nguồn tại Tân Trào

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, sáng nay 26-11, Đoàn Học viên lớp B46, khóa 18 (1991-1993), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Cùng đi với Đoàn Học viên lớp B46, khóa 18 (1991-1993), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu Đoàn Học viên lớp B46, khóa 18 (1991-1993), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương tại Lán Nà Nưa. Ảnh: Ngọc Hưng

Tại Tân Trào, các đại biểu đã dâng hương tại lán Nà Nưa nơi Bác Hồ đã sống và làm việc từ cuối tháng 5 đến 22 tháng 8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945. Các đại biểu đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc. Nguyện tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Thăm Cây Đa Tân Trào, tại đây ngày 16 tháng 8 năm 1955, đơn vị giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã làm lễ xuất quân tiến về Hà Nội.

Đoàn Học viên lớp B46, khóa 18 (1991-1993), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương tại Đình Tân Trào. Ảnh: Ngọc Hưng

Dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi đây vào ngày 16-17/8/1945, Quốc dân Đại hội đã họp thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đoàn cũng đã đến thăm khu Tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương.

* Đoàn công tác Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đoàn công tác Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thanh Phúc

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, đoàn đã tới dâng hương tại Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc, lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945; Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội vào ngày 16-17/8/1945, tiền thân của Quốc hội Việt Nam; Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, đoàn công tác bày tỏ sự xúc động trước ý chí, quyết tâm giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công lao to lớn của các vị tiền bối cách mạng, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Đoàn công tác Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương thăm di tích Ban Tổ chức Trung ương tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Ảnh: Thanh Phúc

Đoàn cũng đã tới thăm Khu di tích Ban Tổ chức Trung ương tại thôn Tân Lập; thăm cây đa Tân Trào nơi ghi dấu sự kiện lịch sử của dân tộc là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đưa Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi hoàn toàn.

PV

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/doan-hoc-vien-lop-b46-khoa-18-1991-1993-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-va-doan-cuc-dao-tao-boi-duong-can-bo-ban-to-chuc-trung-uong-ve-nguon-tai-tan-trao-183758.html