Đoàn giám sát số III của Quốc hội khảo sát thực tế tại huyện Mường Ảng

Thực hiện giám sát chuyên đề về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chiều ngày 5/7, Đoàn giám sát số III của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó trưởng đoàn giám sát dẫn đầu đã khảo sát thực tế trên địa bàn huyện Mường Ảng. Đi cùng đoàn giám sát có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Ảng.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Ảng, thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến thời điểm hiện tại, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Ẳng Nưa, Búng Lao); 1 xã cơ bản đạt 15 tiêu chí (Ẳng Cang); 6/9 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; số tiêu chí đạt bình quân 12,9 tiêu chí/xã. Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 7,61% so với năm 2021, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đối với việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn như: Việc lựa chọn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất còn lúng túng; tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình còn chậm; công tác huy động vốn, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các nguồn xã hội hóa, xây dựng đường giao thông còn hạn chế…

Đoàn giám sát đề nghị huyện Mường Ảng làm rõ thêm về công tác huy động nguồn vốn để triển khai các Chương trình MTQG, đặc biệt là nguồn xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn; khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các chương trình MTQG, đặc biệt là chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bộ máy, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại xã, thị trấn.

Đoàn giám sát tham quan mô hình trồng cây ăn quả của Hợp tác xã Hoa quả sạch thị trấn Mường Ảng.

Huyện Mường Ảng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, bố trí nguồn kinh phí 593,8 tỷ đồng để thực hiện tái canh cây cà phê (giai đoạn 2023-2025 là 293,8 tỷ đồng) và xây dựng dự án kênh tưới nước từ hồ Ẳng Cang (300 tỷ đồng).

Đoàn giám sát khảo sát hồ chứa nước Ẳng Cang.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh chia sẻ những khó khăn về kinh tế, cơ sở hạ tầng của huyện Mường Ảng. Đồng chí đề nghị huyện bổ sung các nội dung đoàn giám sát yêu cầu vào báo cáo; đặc biệt là những khó khăn trong việc triển khai các dự án, tiểu dự án, các tiêu chí nông thôn mới; đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; kết quả sau thanh tra, kiểm tra các chương trình dự án thuộc 3 Chương trình MTQG. Những khó khăn vướng mắc của các địa phương Đoàn giám sát sẽ tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/207118/doan-giam-sat-so-iii-cua-quoc-hoi-khao-sat-thuc-te-tai-huyen-muong-ang