Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về giao đất giao rừng

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ngày 12/4 làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

Tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh đến hết năm 2018 là trên 366.600ha. Theo điều chỉnh tại công văn số 435 của UBND tỉnh ngày 29/1/2024, tổng diện tích đất lâm nghiệp thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 là trên 252.700ha. Trong đó, đất lâm nghiệp có rừng gần 97.000ha, đất lâm nghiệp chưa có rừng gần 156.000ha.

Đến nay, tổng diện tích đã thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là hơn 93.600ha, đạt 37% kế hoạch. Tổng diện tích đã thực hiện đo đạc thực địa nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan để giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là trên 159.000ha.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng diện tích rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là gần 317.000ha; trong đó đã thực hiện chi trả cho hơn 4.800 chủ rừng số tiền hơn 985 tỷ đồng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo lập nguồn tài chính ngoài ngân sách mang tính ổn định, bền vững phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Một số cộng đồng dân cư đã trích một phần từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng được nhận để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, đường nội bản và các hoạt động của bản.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT giải trình một số nội dung đoàn giám sát yêu cầu. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn giám sát đề nghị Ban Chỉ đạo giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác giao đất giao rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản; cần có giải pháp khắc phục để hoàn thành tiến độ giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 6 tới. Đồng thời yêu cầu giải trình làm rõ hơn 9 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng được điều tiết ra sao? Vì sao một số diện tích rừng trong năm 2023 chưa được chi trả dịch vụ môi trường rừng?

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa yêu cầu cần xác định rõ trách nhiệm của từng cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch giao đất giao rừng của UBND tỉnh. UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, sở, ngành quyết liệt hơn nữa đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Hoàng Út (Đài PTTH tỉnh)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/214450/doan-giam-sat-hdnd-tinh-lam-viec-voi-ubnd-tinh-ve-giao-dat-giao-rung