Đoàn giám sát của Quốc hội về giải quyết khiếu nại tố cáo làm việc với TAND tối cao

Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao cho thấy, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2018 đến ngày 1/7/2021” do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với TAND tối cao.

Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao cho thấy, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài. Số đơn tiếp nhận từ ngày 1/7/2018 đến ngày 1/7/2021 là hơn 54.000 đơn, đã giải quyết được hơn 34.000 đơn. Số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là 46.000 đơn, đã giải quyết hơn 38.000 đơn.

Tham gia đoàn giám sát, nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Bùi Văn Xuyền cho rằng số lượng đơn ngày càng tăng có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có chất lượng xét xử chưa thực sự tốt. Điều đó thể hiện ở kết quả giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm.

"Chất lượng xét xử thể hiện bản án và còn ở thẩm phán phiên tòa. Thẩm phán đã đã thể hiện được sự tâm phục, khẩu phục đối với đương sự chưa?”, ông Bùi Văn Xuyền đặt vấn đề.

Đoàn giám sát nhận thấy Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết đơn tố cáo chưa cao, cần có giải pháp khắc phục thời gian tới, đặc biệt với án hành chính.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng An Ninh của Quốc hội nêu thực tế hiện nay có câu chuyện dồn án hành chính lên cấp tỉnh. "Thực tế án hành chính trước đây giao cho cấp huyện, nhưng quan điểm xét xử lãnh đạo rất khó. Bây giờ ta dồn lên cấp tỉnh rất khó cho tòa cấp tỉnh. Chưa nói đến chuyện ủy quyền hay không ủy quyền. Hai nữa tòa hành chính ở tỉnh có khoảng 3 thẩm phán, số lượng như vậy đáp ứng được không?”

Giải trình tại phiên làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng xét xử và cho biết Tòa án nhân dân tối cao đang có nhiều giải pháp, thậm chí “hà khắc” để nâng cao chất lượng xét xử.

“Chúng tôi rất nghiêm, thậm chí quy định 120 là quá “hà khắc”, kỷ luật ngay lập tức. Chất lượng xét xử ở đây chúng tôi cố gắng. Chỗ dựa bất hủ là phải tuân thủ pháp luật. Làm sai trong án dân sự có nghĩa là lấy của A cho B trái luật. Lấy trái pháp luật người ta kiện tới trời. Do đó, để tự vệ cho mình, bảo vệ công lý chỉ dựa vào luật để làm, không có cách nào khác” - ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, lãnh đạo Tòa án chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, báo cáo kết quả về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời, dứt điểm, đặc biệt là đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn làm phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật./.

Lại Hoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/doan-giam-sat-cua-quoc-hoi-ve-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-lam-viec-voi-tand-toi-cao-post935660.vov