Đoạn ghi âm bị rò rỉ về vụ tấn công cầu Crimea có thể khắc sâu rạn nứt trong NATO

Nhật báo Phố Wall (WSJ) cho rằng vụ rò rỉ đoạn ghi âm nêu rõ kế hoạch Quân đội Đức giúp Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công cầu Crimea có thể khắc sâu rạn nứt giữa Berlin và các đồng minh NATO.

Sự kiện công bố Tuyên bố chung ủng hộ Ukraine trong Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào ngày 12/7/2023. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 1/3, bà Margarita Simonyan, Tổng biên tập đài truyền hình RT (Nga), đã công bố bản ghi bằng tiếng Nga về cuộc trò chuyện được cho là giữa một số sĩ quan cấp cao của Không quân Đức. Bà tuyên bố đã lấy được đoạn ghi âm từ các quan chức an ninh Nga.

Theo bản ghi âm, các quan chức Đức đang thảo luận về chi tiết hoạt động và nhắm mục tiêu của tên lửa tầm xa Taurus. Họ tranh luận về việc có nên gửi loại vũ khí này tới Ukraine hay không và bàn thảo cách phủ nhận sao cho hợp lý nếu Ukraine sử dụng vũ khí này để tấn công cầu Crimea có tầm quan trọng chiến lược.

Dẫn lời các quan chức Đức, WSJ đưa tin cuộc thảo luận này đã được xác thực. Theo nguồn tin, cuộc thảo luận diễn ra trên nền tảng trực tuyến không được mã hóa, WebEx. Trong đó, một sĩ quan được cho là đã gọi điện từ một phòng khách sạn ở Singapore.

Quan chức Đức thường sử dụng WebEx - ứng dụng nhắn tin và gọi hội nghị trực tuyến - để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm. Một nguồn tin của WSJ cho biết vụ rò rỉ này sẽ là “lời cảnh tỉnh” đối với Berlin.

Ngoài việc sử dụng tên lửa Taurus, quan chức Đức được cho là còn đề cập đến sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài ở Ukraine để giúp Kiev vận hành vũ khí do phương Tây cung cấp.

Trước đó, các quan chức Nga từng nói rằng sự hiện diện của quân nhân phương Tây ở Ukraine “không phải là điều bí mật”.

WSJ mô tả đoạn ghi âm này là “một chiến thắng về mặt thông tin của Điện Kremlin”. Nguồn tin nhận định vụ việc có thể khắc sâu căng thẳng trong mối quan hệ giữa Đức và các đồng minh NATO. Tờ báo cho biết thêm điều đó cũng khiến việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine trong tương lai ít có khả năng xảy ra.

Cầu Crimea. Ảnh: Sputnik

Dẫn một số nguồn tin, tờ Nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin hôm 3/3 rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn phản đối việc gửi tên lửa Taurus tới Kiev, cảnh báo điều này có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ đã gây xôn xao ở Nga trong bối cảnh Moskva liên tục lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cho rằng chúng chỉ kéo dài cuộc xung đột và khiến các quốc gia NATO trở thành bên trực tiếp tham gia chiến sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova yêu cầu Berlin giải thích về đoạn ghi âm bị rò rỉ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói: “Đức một lần nữa trở thành kẻ thù không đội trời chung của chúng ta”.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận cuộc trò chuyện thực sự đã bị can thiệp. Tờ Bild am Sonntag của Đức tiết lộ chính phủ nước này hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân vụ rò rỉ đoạn ghi âm trong vài ngày tới và sau đó quyết định các biện pháp thích hợp. Thủ tướng Scholz dự định thảo luận các biện pháp tiềm năng với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Máy bay chiến đấu Rafal của Không quân Đức. Ảnh: AFP

Liên quan đến sự việc, hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Alexander Rahr, nhà phân tích chính trị người Đức, cho rằng Anh và Pháp có thể đứng sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm trên.

“Tất nhiên, đó có thể là một chiến thắng hoặc thành công của các cơ quan đặc biệt của Nga, những người đã lắng nghe cuộc trò chuyện này, không thể loại trừ, nhưng có một phiên bản khác mà tôi đã nghe ở Đức”, ông Rahr lập luận.

Theo ông Rahr,, vụ rò rỉ này có thể do Anh và Pháp sắp đặt để trả đũa Thủ tướng Đức vì quan điểm của ông về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Để chứng minh đoạn ghi âm là xác thực, ông Rahr cũng chỉ ra thực tế rằng cuộc thảo luận bị nghe lén tập trung vào những rủi ro mà Đức sẽ phải đối mặt trong một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga, trong khi khả năng tấn công cầu Crimea sẽ mất ít thời gian hơn.

Trước đó, Thủ tướng Đức đã tuyên bố rõ ràng rằng Berlin sẽ không can thiệp hoặc xung đột trực tiếp với Nga. Berlin cũng sẽ không chuyển tên lửa Taurus hoặc bất kỳ loại tên lửa nào có thể tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Rahr cũng nhận định nội dung cuộc gọi bị rò rỉ cho thấy sự đấu tranh nội bộ ở châu Âu về lập trường của Đức trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo nhà phân tích này, những tuyên bố gần đây của Thủ tướng Scholz đã chấm dứt khả năng quân đội Đức có thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT, TASS)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/doan-ghi-am-bi-ro-ri-ve-vu-tan-cong-cau-crimea-co-the-khac-sau-ran-nut-trong-nato-20240303191825538.htm