Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề về TTATGT tại Công an tỉnh

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự An toàn giao thông (TTATGT) từ năm 2009 - 2023', sáng nay (8/4) Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Công an tỉnh.

Đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Công an tỉnh: Giai đoạn 2009 - 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 897 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 384 người chết, 898 người bị thương. Tình hình TTATGT trong giai đoạn được đánh giá cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, TNGT được kiềm chế. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Trong 14 năm đã tổ chức 5.540 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, cụm dân cư, trường học, với trên 1.075.700 lượt người tham gia. Phối hợp xây dựng 97 mô hình “Cổng trường ATGT”; vận động hơn 133.700 lượt người ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; vận động cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn xây dựng 533 quy chế chấp hành quy định pháp luật về TTATGT.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, nòng cốt là CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong kỳ đã phát hiện, lập biên bản gần 279.700 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, tạm giữ trên 52.500 phương tiện các loại; xử lý gần 264.300 trường hợp, phạt tiền trên 131,6 tỷ đồng, tước 13.153 giấy phép lái xe; lập biên bản 620 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, ra quyết định xử lý 560 trường hợp, phạt tiền trên 58 triệu đồng. Công an tỉnh cũng chỉ đạo phòng chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tuyến, địa bàn được phân cấp phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát, xác định những điểm bấp hợp lý về tổ chức giao thông đường bộ, “điểm đen”, điểm tiềm ẩn về TNGT, điểm có nguy cơ sạt lở… Trên cơ sở đó, ban hành 11 văn bản đề nghị khắc phục 3 “điểm đen”, 320 điểm tiềm ẩn TNGT, điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông, nguy cơ sạt lở gây ùn tắc giao thông. Đến nay trên địa bàn tỉnh không còn “điểm đen”, 4 điểm khắc phục được 1 phần, 27 điểm đang được các cơ quan liên quan sửa chữa, khắc phục…

Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh báo cáo tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, một số ý kiến đã làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, các quy định pháp luật liên quan đến đảm bảo TTATGT hiện hành. Đặc biệt là trong công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến giao thông đường bộ; quản lý, cấp phép hoạt động phương tiện giao thông đường thủy; phân cấp, phân quyền trong kiểm tra, quản lý vi phạm, đăng ký phương tiện xe cơ giới…

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực của lực lượng công an các cấp trong khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Đối với những bất cập liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền, đề nghị Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Giao thông - Vận tải, các đơn vị liên quan khắc phục, thực hiện. Nhất là làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, chú trọng vào đối tượng thanh, thiếu niên. Trong xử lý vi phạm về giao thông cần thực hiện nghiêm khắc, qua đó xây dựng ý thức chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT và văn hóa tham gia giao thông đối với mỗi người dân.

Đối với những ý kiến, kiến nghị liên quan, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp và hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét, thảo luận, sớm thông qua Luật Đảm bảo trật tự ATGT và Luật Giao thông đường bộ, để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/214312/doan-dbqh-tinh-giam-sat-chuyen-de-ve-ttatgt-tai-cong-an-tinh