Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela thúc đẩy các hợp tác cụ thể

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do Phó Bí thư, thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu vừa đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Caracas, Venezuela.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Tháp tùng đoàn có các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo một số sở ban ngành, doanh nghiệp công lập thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin với đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cho biết, chuyến công tác của đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh tới Venezuela đã góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là qua kênh Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) và Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2023-2028 đã ký kết vào tháng 11/2023.

Đại sứ quán mong muốn đoàn, nhất là trưởng đoàn kết nối, không chỉ thúc đẩy hợp tác về chính trị, mà còn cả về kinh tế, nông nghiệp. Đại sứ quán sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các đoàn Việt Nam sang thăm, làm việc và thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực. Sau chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ sẽ làm cầu nối để cụ thể hóa kết quả chuyến công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chia sẻ với những khó khăn của các đồng chí và các cán bộ tại Đại sứ quán trong quá trình công tác tại Venezuela, trong bối cảnh quốc gia này đang gặp nhiều thách thức về khan hiếm lương thực, nhu yếu phẩm, khủng hoảng kinh tế…

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do Phó Bí thư, thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu trao đổi với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Đoàn công tác vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela phát triển ngày càng tốt đẹp, nổi bật với nhiều hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo các cấp hai nước. Những kết quả này không thể không nhắc đến những nỗ lực rất lớn và đóng góp rất tích cực của Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela (18/12/1989 - 18/12/2024), TP. Hồ Chí Minh thực hiện chuyến công tác lần này nhằm đóng góp tích cực vào tình hữu nghị giữa hai quốc gia và thúc đẩy những hoạt động hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thực chất cho hai quốc gia. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán để triển khai kết quả chuyến công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tin rằng, năm nay sẽ là một năm bận rộn cho Đại sứ quán, với nhiều hoạt động hợp tác và sự kiện kỷ niệm tại Venezuela. TP. Hồ Chí Minh tin tưởng đồng chí Đại sứ và tập thể cán bộ công nhân viên Đại sứ quán sẽ tiếp tục là những cầu nối hiệu quả, tích cực, gắn kết chặt chẽ cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela với quê hương, đất nước.

Trương Ngọc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-dai-bieu-tp-ho-chi-minh-tham-dai-su-quan-viet-nam-tai-venezuela-thuc-day-cac-hop-tac-cu-the-265849.html