Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Dấu ấn một năm hoạt động

Năm 2023 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam với hàng loạt các quyết sách đúng đắn, tạo thế và lực cho sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt. Phát huy vai trò người đại biểu của Nhân dân, là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, góp vào thành tích chung đó, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực tham gia lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh: NGUYỄN THỊ LÝ

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia tích cực, hiệu quả vào các nội dung, chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tại các diễn đàn thảo luận, các ĐBQH tỉnh đã có nhiều ý kiến tham gia vào các đạo luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)....

Với tính chất dân chủ, công khai và trách nhiệm, trong các phiên chất vấn tại các kỳ họp thứ 5 và thứ 6, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh đã đặt ra những vấn đề bức xúc hiện nay trong Nhân dân và được Thủ tướng, các Phó Thủ tướng trả lời thỏa đáng.

Đơn cử như tại kỳ họp thứ 5, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho ý kiến về tình trạng sở hữu chéo, thao túng, lợi ích nhóm, cho vay “sân sau”... trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn biến phức tạp và đáng lo ngại.

Đồng tình với ý kiến này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, để hạn chế đến mức tối đa việc sở hữu chéo ngân hàng, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát về vấn đề này; tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ để tự phát hiện ra những vấn đề lệch chuẩn.

Liên quan đến Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được bàn thảo sôi nổi tại kỳ họp thứ 6, thảo luận tại hội trường về vấn đề quản lý chung cư mini, chính sách phát triển nhà ở xã hội để bảo đảm nhu cầu có chỗ ở an toàn cho người dân, nhất là bộ phận người dân có thu nhập thấp, đại biểu Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, sự tồn tại của “cả núi” thủ tục, “cả rừng” quy định hành chính cùng với những rủi ro pháp lý khác là nguyên nhân căn bản làm nản lòng các nhà đầu tư. Do vậy, cần tháo gỡ ngay nút thắt này thì nguồn lực xã hội mới được giải phóng, xem doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội là đối tượng ưu tiên đặc biệt thì mục tiêu này mới trở thành hiện thực...

Trong hai kỳ họp quan trọng năm 2023 của Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực đóng góp ý kiến đầy đủ đối với 24 dự thảo luật trình Quốc hội, cho ý kiến, biểu quyết thông qua 12 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp.

Theo đó, các ĐBQH tỉnh đã có 10 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 5 ý kiến chất vấn và 5 ý kiến tranh luận với các thành viên Chính phủ về vấn đề đã chất vấn, 22 lượt ý kiến phát biểu tại các phiên thảo luận tổ đại biểu.

Các phát biểu của ĐBQH tỉnh tại nghị trường Quốc hội và xuyên suốt các hoạt động diễn ra tại cả kỳ họp đã thể hiện được trí tuệ, tâm huyết của đại biểu trong việc bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung, được đông đảo Nhân dân ghi nhận, ủng hộ, tin tưởng vào hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các chất vấn của đại biểu tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, bức xúc của cử tri, đặc biệt là tập trung chất vấn vào những vấn đề cử tri kiến nghị từ nhiều năm chưa được giải quyết. Đồng thời, đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương.

Hoạt động giám sát trong năm qua của Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đạt được những kết quả đáng kể. Nội dung giám sát gắn với thực tiễn, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Điểm nổi bật trong năm 2023 là đã thực hiện hiệu quả giám sát việc giải quyết đối với vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài.

Tiêu biểu như ngày 7/9/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, giám sát phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính” giữa Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng khởi kiện Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quyết định tịch thu tang vật liên quan đến Bản án hình sự phúc thẩm số 187/HSPT ngày 26/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (liên quan đến vụ án buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và TP. Đà Nẵng).

Sau phiên xét xử sơ thẩm, Bản án số 09/2023/ HC-ST ngày 7/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng yêu cầu Tổng cục Hải quan trả lại số tiền 59.690.076.000 đồng. Đoàn ĐBQH tỉnh nhận thấy bản án do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên chưa phù hợp với quy định pháp luật, cần được kiến nghị giám sát và kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Về phía Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng đã có đơn khiếu nại về việc ban hành bản án trái quy định pháp luật.

Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên, nhằm gắn bó chặt chẽ với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến của cử tri phản ánh đến các kỳ họp, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Trong năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với thường trực HĐND các cấp, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri tại 38 điểm trên toàn tỉnh, tổng hợp 218 kiến nghị để giải quyết theo thẩm quyền và trình các cấp giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn “Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với trẻ em”, đây là hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề rất có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, gợi mở một phương thức hoạt động tiếp xúc mới của đại biểu dân cử với đối tượng xã hội là trẻ em.

Những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 2023 đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực, thể hiện được vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giữa Quốc hội và cử tri, xứng đáng với niềm tin của cử tri trong tỉnh.

Bảo Bình

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-dau-an-mot-nam-hoat-dong/182611.htm