Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Asan, Hàn Quốc tham quan, khảo sát tại Ninh Bình

Sáng 13/10, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Asan, Hàn Quốc do Thị trưởng thành phố làm trưởng đoàn đã tham quan, khảo sát thực tế tại Nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2, thuộc KCN Gián Khẩu mở rộng. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2.

Đoàn đã đi tham quan thực tế các dây chuyền sản xuất, tìm hiểu tình hình xây dựng, hoạt động của Nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2; kinh nghiệm và hiệu quả của Ninh Bình trong thực hiện chủ trương, định hướng thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Nhà máy số 2 được Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn ô tô Hyundai chính thức khánh thành vào cuối năm 2022, được xây dựng với diện tích trên 50 ha, thuộc KCN Gián Khẩu mở rộng với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 100.000 xe ô tô du lịch/năm. Qua đó, nâng tổng công suất sản xuất và lắp ráp xe Hyundai tại tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 dự kiến đạt 180.000 xe/năm.

Sau 16 năm xây dựng và phát triển, liên doanh ô tô Hyundai và Tập đoàn Thành Công đã có 8 dự án đầu tư tại KCN Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 12 nghìn tỷ đồng, diện tích đất sử dụng trên 115 ha. Các dự án đều hoạt động hiệu quả và có đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình, trong đó sản lượng sản xuất, lắp ráp ô tô mỗi năm đều tăng cao.

Đoàn công tác có buổi làm việc tại Nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2.

Qua quá trình khảo sát, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Asan bày tỏ sự cảm ơn và niềm vui khi thấy Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc đã xây dựng được một nhà máy hiện đại, phát triển tại Ninh Bình. Đồng thời đánh giá cao những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng ấn tượng với sự cần cù, chăm chỉ, tâm huyết trong công việc của người lao động Việt Nam nói chung, Ninh Bình nói riêng, cho đây là những yếu tố hấp dẫn nguồn lực đầu tư từ nước ngoài vào địa phương. Cùng với đó, đánh giá cao mối quan hệ giữa thành phố Asan và tỉnh Ninh Bình, mong muốn mối quan hệ sẽ phát triển khăng khít, tốt đẹp hơn nữa để các địa phương cùng phát triển.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn cảm ơn Đoàn đã sang thăm tỉnh Ninh Bình nói chung và Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công nói riêng. Đồng thời cho biết Nhà máy có những đóng góp quan trọng về sản lượng công nghiệp và ngân sách tỉnh.

Hàng năm, Hyundai Thành Công đóng góp xấp xỉ 50-60% ngân sách tỉnh, từ đó góp phần để Ninh Bình tự cân đối ngân sách. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Ninh Bình ngày càng tăng, tới nay có trên 50 doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành sản xuất phụ trợ ô tô như làm ghế, ống xả, điện… Hiện Ninh Bình là một trong 3 trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất trên toàn quốc. Đồng chí mong muốn những tập đoàn lớn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư tại Ninh Bình. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi tốt nhất có thể để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Asan đã đi tham quan Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2023.

Đoàn công tác tham quan sản phẩm tiêu biểu địa phương được trưng bày tại Hội chợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đã giới thiệu với Đoàn những thành tựu trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các mặt hàng đặc sản tiêu biểu, các sản phẩm OCOP được trưng bày, triển lãm tại Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình 2023.

Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp với hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và người tiêu dùng trao đổi, tiếp cận thị trường, xúc tiến, hợp tác đầu tư, liên kết tạo chuỗi cung ứng hiệu quả. Đồng thời, phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp nông thôn của Ninh Bình trong tương quan với các vùng, miền khác, tạo cơ hội để sản phẩm được tiếp cận các thị trường mục tiêu nhất là thị trường xuất khẩu.

Đoàn bày tỏ sự ấn tượng đối với các mặt hàng phong phú, độc đáo được trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ tại địa phương, mong muốn sẽ cùng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch để phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho nhân dân các địa phương.

Nguyễn Thơm - Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-dai-bieu-cap-cao-thanh-pho-asan-han-quoc-tham-quan-khao/d20231013144630201.htm