Đoàn đại biểu 6 tỉnh Vương quốc Campuchia chúc tết tỉnh Bình Phước

Chiều 25-1, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước đã tiếp trọng thể đoàn đại biểu 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm: Tboung Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom, Kratie, Mondulkiri và Stung Treng thăm, chúc tết Nguyên đán 2024 tỉnh Bình Phước.

Toàn cảnh buổi thăm và chúc tết tỉnh Bình Phước của 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia

Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang; lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp đoàn đại biểu 6 tỉnh Vương quốc Campuchia

Lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia chúc tết tỉnh Bình Phước

Các thành viên đoàn 6 tỉnh nước bạn Campuchia

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Bình Phước tiếp đoàn

Đoàn đại biểu 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia được đại diện lãnh đạo UBND tỉnh thông tin nhanh về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, quốc phòng, an ninh, tình hình ngoại giao biên giới giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia trong năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu chào mừng tại buổi tiếp đoàn

Phát biểu chào mừng tại buổi tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, sự hiện diện của đoàn đã minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị ngày càng được phát huy và bền chặt giữa tỉnh Bình Phước và các tỉnh bạn của Vương quốc Campuchia. Các tỉnh bạn là những người bạn láng giềng gần gũi và thân thiết, là đối tác truyền thống và lâu đời. Bình Phước cùng các tỉnh giáp biên đã thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K72 của Bình Phước thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn về nước.

Ngài Seak Leng, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Taboung Khmum, đại diện 6 tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Bình Phước

Đại diện 6 tỉnh đến thăm và chúc tết, ngài Seak Leng, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Taboung Khmum gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Bình Phước. Đồng thời khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 6 tỉnh của Vương quốc Campuchia và tỉnh Bình Phước để thực hiện thỏa thuận nhiều năm qua trên các lĩnh vực, trong đó có thành lập các lực lượng vũ trang cấp tỉnh, huyện cùng nhau tuần tra, giữ gìn an ninh biên giới ổn định, hợp tác kinh tế, văn hóa...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế để phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của Bình Phước và các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia

Phát biểu tại buổi tiếp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường tin rằng, trong năm 2024 mối quan hệ láng giềng thân thiết giữa hai Đảng, hai nhà nước, tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tbong Khmum, Kompong Cham, Kampong Thom, Kratie, Mondulkiri, Stung Treng càng thêm gắn bó, củng cố và phát triển hơn nữa. Chính quyền các bên sẽ sớm triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, hai Đảng ngày càng bền chặt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường tặng quà chúc mừng năm mới đến ngài Seak Leng, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Taboung Khmum

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tặng quà đến lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia

Để tỉnh Bình Phước và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục hợp tác, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng nhau phát triển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị hai bên tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế để phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của nhau. Đồng thời đề nghị chính quyền 2 tỉnh Kampong Thom, Kratie tiếp tục hỗ trợ, sẵn sàng cung cấp thông tin mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia để được quy tập đưa về nước…

Cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới ổn đnh

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước rất mong các tỉnh bạn, đặc biệt 3 tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia tiếp tục phối hợp với tỉnh Bình Phước tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tăng cường sự kết nối và hợp tác để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác kinh tế, thương mại.

Chính quyền các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, cùng phối hợp duy tu, bảo dưỡng và bảo vệ mốc giới, kiểm soát cửa khẩu, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Thường xuyên tổ chức tuần tra song phương để quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, cũng như kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động qua lại biên giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Mạnh Cường

Đại diện lãnh đạo 6 tỉnh bạn tặng hoa, quà, thư chúc mừng năm mới đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị tại buổi thăm, chúc tết

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh tặng quà cho các tỉnh bạn

Lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm sau buổi thăm, chúc tết

Ngọc Bích

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/153496/doan-dai-bieu-6-tinh-vuong-quoc-campuchia-chuc-tet-tinh-binh-phuoc