Đoàn công tác Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu làm việc tại tỉnh Hà Giang

BHG - Ngày 14.12, đoàn công tác Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam do Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý cửa khẩu, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về việc thúc đẩy, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới. Làm việc với đoàn có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Tiểu ban Công tác cửa khẩu.

Buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu với tỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Tiểu ban Công tác cửa khẩu tỉnh Hà Giang báo cáo công tác tham mưu mở, nâng cấp cửa khẩu Săm Pun - Mốc 456 giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); báo cáo kết quả hội đàm giữa Tiểu ban Công tác cửa khẩu tỉnh Hà Giang với Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) khu vực Mốc 504 và lối mở Lũng Làn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thông tin về các giải pháp của tỉnh Hà Giang đã, đang thực hiện để thúc đẩy nâng cấp cửa khẩu Săm Pun và lối mở Lũng Làn. Đồng chí đề nghị Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn tỉnh Hà Giang thực hiện trình tự thủ tục mở cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) và Điền Bồng (Trung Quốc) tại khu vực Mốc 456. Quan tâm giúp đỡ tỉnh Hà Giang giải quyết vấn đề liên quan đến đấu nối giao thông mở lối mở Lũng Làn – Lộng Bình và rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nhanh chóng thực hiện mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam Đỗ Ngọc Toàn đánh giá cao các biện pháp, giải pháp mà tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai thực hiện trong việc nâng cấp cửa khẩu Săm Pun, Mốc 456 và lối mở Lũng Làn, Mốc 504. Ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đề nghị chuyển tới các bộ, ngành Trung ương có liên quan xem xét, hỗ trợ. Đồng thời, đề nghị tỉnh Hà Giang cần làm tốt công tác quy hoạch trước khi nâng cấp cửa khẩu Săm Pun và lối mở Lũng Làn; chuẩn bị sẵn phương án đàm phán khi hội đàm với nước bạn đảm bảo hiệu quả. Các sở, ngành thành viên Tiểu ban Công tác cửa khẩu tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động kết nối với các thành viên Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam thống nhất các nội dung thực hiện nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhanh, chặt chẽ để tỉnh Hà Giang thực hiện việc nâng cấp cửa khẩu Săm Pun và lối mở Lũng Làn trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Hải Hà - Hải Tú (Đài PT – TH tỉnh)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202212/doan-cong-tac-uy-ban-hop-tac-quan-ly-cua-khau-lam-viec-tai-tinh-ha-giang-0431758/