Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Trung Minh

Sáng 15-12, Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dâng hương tại Lán Nà Nưa, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Tiếp đón và đi cùng đoàn có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Sơn Dương.

Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Đoàn đã đến thăm, dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Các đại biểu đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối cách mạng, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, nguyện hứa suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà cho gia đình chị Hoàng Thị Lan, thôn Khuôn Nà, xã Trung Minh ( Yên Sơn).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung tặng quà cho gia đình chị Hoàng Thị Lan, thôn Khuôn Nà, xã Trung Minh ( Yên Sơn).

Trước đó, Đoàn đã đến thăm hộ gia đình chị Hoàng Thị Lan, thôn Khuôn Nà, được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng “Nhà nhân ái” và mô hình nuôi dê giống của hộ gia đình anh Sùng Seo Phứ, Sùng Seo Chứ đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tại thôn Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn).

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh thăm mô hình nuôi dê giống tại thôn Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn).

Tại các gia đình, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi và mong muốn các gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/doan-cong-tac-trung-uong-hoi-chu-thap-do-viet-nam-dang-huong-tai-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-tan-trao-va-tham-mo-hinh-phat-trien-kinh-te-tai-xa-trung-minh-184836.html