Đoàn công tác Sở Nông lâm và Ngư nghiệp tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia thăm, làm việc tại Bình Phước

Trong hai ngày 13 và 14-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Phước đã tiếp, làm việc với đoàn công tác của Sở Nông lâm và Ngư nghiệp tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia đến thăm, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh trong khuôn khổ hiện thực hóa nội dung biên bản hợp tác của chính quyền 2 tỉnh Bình Phước, Kratie đã ký kết.

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo 2 tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện cho 2 ngành có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa Bình Phước và Kratie ngày càng đi vào chiều sâu.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước Nguyễn Thanh Bình đã thông tin về tình hình sản xuất, canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, cũng như chiến lược phát triển trong thời gian tới. Trong đó chủ yếu đặt trọng tâm nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân; chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị, liên ngành, kết nối vùng miền.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

Ông Tri Sophek, Giám đốc Sở Nông lâm và Ngư nghiệp tỉnh Kratie cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước đã dành thời gian đón tiếp đoàn, cũng như những thông tin hữu ích được chia sẻ tại buổi làm việc. Ông cũng khẳng định sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Bình Phước đối với tỉnh Kratie trong thời gian qua về cây trồng, vật nuôi hết sức thiết thực. Từ đó hằng năm tỉnh Kratie đạt hiệu quả rất cao từ việc trồng cây điều do tỉnh Bình Phước hỗ trợ cây giống, kỹ thuật canh tác.

Trong chuyến công tác, đoàn đã được tham quan thực tế các địa điểm như: Nhà máy sản xuất nệm cao su Đồng Phú tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú; mô hình trồng rau hữu cơ của hộ ông Bùi Viết Tiễn, thành viên hợp tác xã rau sạch tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng xoài; Công ty TNHH CPV Food tại huyện Chơn Thành; Trại giống thủy sản tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú; mô hình vườn điều tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng và Nhà máy chế biến hạt điều Vinahe tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long.

Đoàn tham quan Nhà máy sản xuất nệm cao su Đồng Phú

Đoàn tham quan Nhà máy sản xuất nệm cao su Đồng Phú

Đoàn tham quan mô hình trồng rau hữu cơ

Đoàn tham quan mô hình trồng rau hữu cơ

Đoàn đến thăm quan Công ty TNHH CPV Food

Đoàn đến thăm quan Công ty TNHH CPV Food

Tỉnh Kratie có diện tích tự nhiên 11.094 km², trong đó đất nông nghiệp chiếm 82%. Được biết hiện nay, địa bàn tỉnh Kratie có 40 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có 16 doanh nghiệp đến từ Việt Nam đang đầu tư trồng cây cao su với diện tích 30.000 ha, ngoài ra còn trồng điều, chuối và chăn nuôi bò úc với quy mô khoảng 30.000 con.

Quy La

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/136920/doan-cong-tac-so-nong-lam-va-ngu-nghiep-tinh-kratie-vuong-quoc-campuchia-tham-lam-viec-tai-binh-phuo