Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đi thực tế tại Kon Tum và Quảng Ngãi

Ngày 6-11, Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đến thăm Đồn Biên phòng Đắk Long (tỉnh Kon Tum) - đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 27,124km, tiếp giáp tỉnh Attapư (Lào).

Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum.

Đây là một trong chuỗi hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kế hoạch nghiệp vụ năm 2023 và chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tuyên truyền giữa Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến 12-11, là chuyến đi thực tế tại đồn Biên phòng tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi của đoàn phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànôịmới, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Quốc phòng Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, chuyên đề An ninh Thủ đô (báo Công an Nhân dân), Tạp chí Công dân và Khuyến học... Đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán dẫn đầu.

Chiến sĩ đồn Biên phòng Đắk Long (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum) chăm sóc vườn rau xanh.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ làm việc tại các Đồn Biên phòng tỉnh Kon Tum và huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Tại đây, các phóng viên sẽ tác nghiệp, viết bài về những gương điển hình tiên tiến, hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và các mô hình hoạt động hiệu quả của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng như: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”…

Chiến sĩ đồn Biên phòng Đắk Long sinh hoạt văn nghệ.

Thành viên Đoàn công tác (Báo Hànôịmới) với Chiến sĩ đồn Biên phòng Đắk Long.

Nhân dịp này, đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ trao 100 lá cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân đảo Lý Sơn.

Trong chuỗi hoạt động của Đoàn, Báo Hànôịmới đã trao 20 suất quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Hội nhà báo thành phố Hà Nội và Báo Hànôịmới trao quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/doan-cong-tac-hoi-nha-bao-thanh-pho-ha-noi-di-thuc-te-tai-kon-tum-va-quang-ngai-647181.html