Đoàn cán bộ và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 19/3, Đoàn cán bộ và học viên đi nghiên cứu thực tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện xã hội học và phát triển, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và khuyến khích làm giàu chính đáng của nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đoàn cán bộ và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT.Ảnh: PV

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin khái quát Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau 4 năm triển khai thực hiện, tỉnh Sơn La có tổng 151sản phẩm OCOP (1 sản phẩm 5 sao; 57 sản phẩm 4 sao; 93 sản phẩm 3 sao) với sự tham gia của trên 70 công ty, doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất, kinh doanh. Năm 2024, dự kiến đánh giá, phân hạng trên60 sản phẩm OCOP; dự kiến lũy kế đến hết năm, tỉnh Sơn La có hơn210 sản phẩm OCOP.

Quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tham gia các hội chợ, tuần hàng trong và ngoài tỉnh, tăng cơ hội giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông, lâm, thủy sản. Hiện nay, toàn tỉnh xây dựng 11 điểm giới thiệu các sản phẩm OCOP tại các huyện Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Thành phố, Mai Sơn và đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử... Qua kết nối tiêu thụ, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị sản xuất trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trong hệ thống các cửa hàng phân phối hiện đại, như: Trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện ích, cửa hàng nông sản sạch, hệ thống trung tâm và điểm bán hàng OCOP.

Việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sơn La là hướng đi đúng, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của nông dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi huyện, mỗi xã, giúp nông dân giải quyết những vấn đề căn cơ trong giải pháp thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng NTM, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng bền vững.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hy vọng với những thông tin cung cấp, giúp các thành viên trong đoàn có thêm tư liệu để hoàn thành các đề tài thực tế. Đồng thời, mong muốn qua nghiên cứu thực tiễn, các học viên rút ra những bài học bổ ích, vận dụng trong quá trình công tác.

Đoàn cán bộ và học viên đi nghiên cứu thực tế đã bày tỏ cảm ơn Sở Nông nghiệp và PTNT đã dành thời gian tiếp đoàn và cung cấp những thông tin quan trọng, tạo điều kiện để các học viên nghiên cứu các đề tài, viết báo cáo hoàn thành khóa học. Mong muốn, sau chuyến đi thực tế lần này, các học viên và địa phương tiếp tục kết nối, trao đổi thông tin về chuyên môn, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/doan-can-bo-va-hoc-vien-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lam-viec-voi-so-nong-nghiep-va-ptnt-5UvcZ21Ig.html