Đoàn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ và sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh Việt Nam

Với tốc độ tăng trưởng GDP cao, quy mô dân số 100 triệu người, lực lượng lao động dồi dào, Việt Nam đang có sức hút rất lớn với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Tăng trưởng mạnh mẽ thương mại – đầu tư

Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra tại Hà Nội vào chiều tối ngày 18/3 trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 - 21/3/2024 của đoàn gồm 50 công ty hàng đầu Hoa Kỳ do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức cho thấy, quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua.

Cụ thể, về thương mại ông Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng: Năm 1995, quan hệ thương mại 2 chiều Việt Nam – Hoa Kỳ chỉ đạt 100 triệu USD, nhưng đến năm 2023, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

50 doanh nghiệp Hoa Kỳ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18-21/3

Về đầu tư, theo ông Marc Knapper, rất nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đầu tư tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư tại Hoa Kỳ. Điển hình như Tập đoàn VinFast của Việt Nam đã đầu tư dự án tại Hoa Kỳ và tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho người lao động tại đây.

Về đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, theo thống kê Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính lũy kế đến tháng 2/2024, Việt Nam thu hút được 39.553 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 473,065 tỷ USD đến từ 145 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đầu tư vào Việt Nam 1.347 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 11,830 tỷ USD, đứng thứ 11/145 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Tú Thành - Phó Giám đốc điều hành khu vực kiêm Trưởng Đại diện tại Việt Nam Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN: Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam lớn hơn so với số lượng thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra. Bởi có những khoản đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ thực hiện, nhưng pháp nhân không phải từ Hoa Kỳ mà từ quốc gia khác.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp Hoa Kỳ dẫn chuỗi, họ không bỏ tiền đầu tư vào Việt Nam để xây dựng nhà máy, nhưng trong một số ngành như điện tử, da giày, may mặc họ đã đưa ra yêu cầu với nhà cung cấp của mình là sản xuất tại Việt Nam, nên những nhà cung cấp này đã mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam và tạo ra giá trị xuất khẩu hàng tỷ USD cho Việt Nam.

“Do đó, số liệu FDI của Hoa Kỳ vẫn chưa phản ánh hết đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam” - ông Vũ Tú Thành khẳng định.

Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Liên quan đến vấn đề này, nguyên Đại sứ Ted Osius - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cũng cho rằng: Một số dự án của nhà đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam nhưng lại thông qua Singapore, do đó con số hơn 11 tỷ USD đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam chưa phản ánh hết đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Cũng theo ông Ted Osius, năm 2023, đã chứng kiến sự bứt phá của Việt Nam trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và việc cải cách pháp lý chính là động lực để Việt Nam hấp dẫn đầu tư trong thời gian tới.

Sắp có thêm một đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho rằng: Sự xuất hiện của đoàn 50 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đến Việt Nam lần này là đoàn doanh nghiệp lớn nhất kể từ khi Việt Nam – Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, trong vòng 2 tuần tới sẽ có một đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe, y tế đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh… điều này chứng tỏ sức hấp dẫn và sự lạc quan của doanh nghiệp Hoa Kỳ với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, đây là thời điểm quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào vị trí và sự phát triển của Việt Nam, Việt Nam có vị tri quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu” – ông Marc Knapper khẳng định.

Là một doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam số vốn lên đến hàng tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng, đại diện AES Việt Nam cho rằng: Doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội bởi GDP của Việt Nam có sự tăng trưởng lớn, kinh tế tăng trưởng dẫn đến sản xuất tăng trưởng và nhu cầu dùng điện gia tăng. Ngoài ra, quy mô dân số của Việt Nam lên đến 100 triệu người, nguồn lao động trẻ, cần cù và thông minh, hiếu khách, Việt Nam cũng xây dựng môi trường kinh doanh kiến tạo và luôn chào đón nhà đầu tư,… đó là điều tuyệt vời khi đầu tư tại Việt Nam.

Đoàn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam lần này hoạt động trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính, logistics, sản xuất, năng lượng, hàng không vũ trụ và quốc phòng, y tế, hàng tiêu dùng, nông nghiệp và thực phẩm, quỹ đầu tư cùng nhiều lĩnh vực khác. Họ có chung một mong muốn, tiếp tục tìm hiểu các cơ hội và tiềm năng để đầu tư vào Việt Nam.

Cụ thể, 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam có sự xuất hiện của các thương hiệu lớn như: 3M, Abbott, AES, AIG, Amazon, Atmo, Bay Global Strategies, Bell, Chubb Life Vietnam, Coca-Cola Vietnam, Dicago, Dow, Energy Capital Vietnam, Estee Lauder Companies, FedEx, Ford, GE Genova, IMSG, JP Morgan, Koch Industries, KKR, Manulife, Marriott International, Mastercard, Meta, Mondelez Kinh Do Vietnam, Organon, Pacifico Energy, PepsiCo Foods Vietnam, Pemod Ricard, Procter & Gamble (P&G), Reinsurance Group of America (RGA), Roblox, Salesforce, SAP Asia Pte Ltd, SnowBridge Capital, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage.

Nguyễn Hòa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doan-50-doanh-nghiep-hoa-ky-va-suc-hap-dan-cua-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-309447.html