Đổ thuốc trừ sâu xuống sông để bắt tôm cá: Cần xử phạt nặng

Vụ việc Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để bắt tôm cá vào ngày 10-4 khiến dư luận bất bình. Nhiều người cho rằng, cần phải xử phạt nặng đối với hành vi này.

Bởi lẽ, hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông không chỉ hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hủy hoại nguồn nước, mà còn gây nguy hiểm cho người sử dụng. Không biết những đối tượng này đã thực hiện hành vi nguy hiểm này từ bao giờ, lượng thuốc trừ sâu đổ xuống sông để bắt tôm cá bao nhiêu…, cơ quan chức năng cần làm rõ để xử lý đúng mức độ vi phạm.

Điều 29 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16-5-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có quy định phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với hành vi xả thải, đổ hóa chất, chất cấm, chất độc xuống nguồn nước để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu vượt mức xử lý hành chính thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản được quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 2015. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này lên đến 10 năm tù và người phạm tội còn bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng.

Sông Đồng Nai cung cấp nguồn nước sinh hoạt dân sinh và cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp. Nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan đã có nhiều chính sách, kế hoạch, chương trình truyền thông về bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai nhằm bảo đảm chất lượng nước cho cung cấp nước sinh hoạt dân sinh và các hoạt động kinh tế khác. Việc một số đối tượng chỉ vì lợi ích trước mắt mà sử dụng thuốc trừ sâu để “đầu độc” tôm cá và cả nguồn nước sông là hành vi kiếm lợi bất chấp và rất nguy hiểm. Mong là những đối tượng này phải bị xử lý thật nghiêm khắc để làm gương cho người khác.

Nguyễn Thụy Lam Khuê (thành phố Biên Hòa)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202404/do-thuoc-tru-sau-xuong-song-de-bat-tom-ca-can-xu-phat-nang-db56bcd/