Do ô nhiễm môi trường

(PL&XH) Tối 29-9, một số người dân quá khích đập phá, hủy hoại tài sản của Cty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương tại xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An vì cho rằng Cty gây ô nhiễm môi trường.

Cty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương (Cty Thái Dương) đóng tại xóm 9, xã Đại Sơn, Đô Lương là Chi nhánh của Cty thức ăn chăn nuôi Thái Dương (có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên). Đồ đạc tại trụ sở Cty Thái Dương bị đập phá Từ 2006, khi tổng đàn tăng, hệ thống chuồng trại không đúng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống phân hủy phân quá sơ sài nên nước thải của trại chảy thẳng xuống đập Chộ Ràn đã gây nên tình trạng hôi thối, cá chết hàng loạt trên các hồ đập xung quanh và nước tưới tiêu nhiễm “bẩn” giảm năng suất lúa và hoa màu của dân xã Đại Sơn, đặc biệt là các xóm 7,8,9,10. Nhiều lần kiến nghị, nhưng không được Cty Thái Dương xử lý triệt để, khiến người dân ở đây bức xúc. Do khiếu nại không được giải quyết Ông Lê Hoa Đăng, cán bộ phụ trách an ninh của Cty Thái Dương thuật lại với PV: Từ ngày 22-9, có một số đối tượng vào tận trụ sở Cty đập phá chuồng lợn, đánh nhân viên bảo vệ Võ Văn Hà trọng thương, phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK 115 Nghệ An. Tiếp đến là ngày 27-9, vào lúc 1g30, một số đối tượng đã “tịch thu” máy bơm phía Tây, đập phá một số đường ống nước, giếng mới khoan của trại... Kinh hoàng nhất là ngày 29-9, từ sáng, nhiều người kéo vào trại lợn, một số đối tượng hô hào tìm cán bộ để cho uống nước phân lợn (?!). Ban đầu, một tốp dùng đá ném vỡ tất cả bóng đèn trong khu vực chuồng trại. Tiếp đến, khoảng trên dưới 20 người chia ra các hướng vào khu vực hố bioga, chuồng lợn đực, cầu cân... Họ đập và thả lợn vào hố biôga. Về sau, tiến lên khu vực văn phòng, vừa đập phá, vừa hô hào, tuýt còi ầm ĩ... Chúng tôi lội xuống hố Biôga và vớt lên được trên 100 con lợn giống, có 10 con đã chết. Tất cả cửa kính bị vỡ, nhà cửa tan hoang. Đồ đạc bị lục lọi, két sắt cũng bị phá hỏng và trống trơn... Có 7 giàn máy vi tính cũng bị lấy đi, trong đó có một máy chủ... “Đang đúng thành sai...” Theo ông Nguyễn Thúc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Sơn nguyên nhân của những hành động quá khích này bắt nguồn từ việc chính quyền địa phương và nhân dân xã Đại Sơn đã nhiều lần kiến nghị phía Cty và các ngành liên quan có phương án xử lý. Tại thông báo số 244 ngày 30-7-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu Cty TNHH Thái Dương phải tiến hành các giải pháp khắc phục như giảm tổng đàn theo đúng dự án đã phê duyệt, tập trung xử lý nhanh, dứt điểm tình trạng dịch bệnh, xử lý hệ thống chất thải theo đúng tiêu chuẩn đồng thời lập phương án hỗ trợ thỏa đáng cho các hộ dân bị thiệt hại. Phía Cty TNHH Thái Dương cam kết sẽ thực hiện trước thời hạn 30-8-2010. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía Cty thừa nhận mới chỉ xử lý bằng hóa chất nguồn nước, chứ chưa nạo vét lòng hồ đập Chộ Ràn. Theo thiết kế, trại có quy mô nuôi 5.000 con, nhưng hiện tại, theo báo cáo ngày 1-10 là 7.000 con, đã có thời điểm Cty nuôi đến 35.000 con. Đó chỉ là một giải pháp tình thế, về cơ bản không giải quyết được tình trạng ô nhiễm. Hiện tại, để giải quyết triệt để, cần phải áp dụng công nghệ của nước ngoài, kinh phí khoảng 20 tỉ đồng. “Nhiều tháng nay, lãnh đạo xã tập trung giải quyết những việc liên quan đến trại lợn giống Thái Dương mất rất nhiều thời gian, hầu như không làm được việc gì khác. Đảng ủy, chính quyền vào cuộc rất quyết liệt, giao các đoàn thể vận động quần chúng nhân dân bình tĩnh xử lý, tránh tình trạng gây rối, đang đúng trở thành sai. Nhưng, cuối cùng thì chúng tôi hoàn toàn... bất lực!”. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu-Phó Giám đốc CA tỉnh cho biết: CSĐT đang thu thập lời khai, chứng cứ để nhanh chóng làm rõ sự việc, xử lý những kẻ quá khích... “Chúng tôi đang giao cho anh em hoàn tất hồ sơ điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối”. Nguyệt Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20101003101530171p1002c1020/do-o-nhiem-moi-truong.htm