Đỏ mặt với váy áo 'mặc mà như không' trên phố Việt

Những trang phục màu da và trang phục 3D dễ tạo nên những "thảm họa thời trang đường phố".

Chiếc váy này khiến cô gái như thể nude ngoài phố

Có một số kiểu trang phục mang tính chất đánh lừa thị giác. Dù cố ý hay vô ý thì các loại váy áo làm từ vải màu nude (màu da) hay trang phục có họa tiết kiểu 3D cũng có khả năng khiến người đối diện hiểu lầm.

Kiểu trang phục kín mà tạo cảm giác hở điển hình nhất là những kiểu váy áo làm từ chất liệu có màu sắc tiệp với màu da. Trong nhiều trường hợp, người mặc sẽ trông như thể không mặc quần hoặc tệ hơn là khỏa thân.

Bạn có nhận ra người đẹp này có mặc quần?

Ngay cả các ngôi sao cũng dễ mắc phải phiền phức với trang phục "mặc mà như không". Nếu là một fan K-pop, hẳn bạn khó có thể quên được trường hợp nữ ca sĩ Yura và bộ váy dễ gây hiểu lầm trong MV "Female President".

Trong Mv đó, Yura mặc váy ngắn màu da cùng quần legging mỏng cũng màu da, tạo nên cảm giác diện mốt "chuổng cời" trong video ca nhạc. Bộ cánh thiếu tinh tế này của Yura đã trở thành đề tài của làn sóng chỉ trích của các netizen xứ Hàn.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc này cũng từng bị "ném đá" vì mặc trang phục đánh lừa thị giác

Một kiểu trang phục cũng gây đánh lừa thị giác khác là những trang phục sử dụng công nghệ hiệu ứng 3D. Các thiết kế này hầu hết đều rất ấn tượng và cá tính vì thế ngày càng được người trẻ yêu thích, ưa chuộng. Tuy nhiên cũng như trang phục màu nude, trang phục 3D kén người mặc và cũng tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Chẳng hạn như chiếc áo in hình đầu hổ 3D dưới đây. Khi kết hợp cùng áo lưới thì khoảng sáng tối của nó lại tạo ra cảm giác như người phô bày nguyên bộ đồ lót ngoài đường phố.

Một bộ cánh gợi cảm như thế này

Thực chất lại là sự kết hợp từ 2 trang phục rất kín đáo

Quần hở mông này giúp các chàng trai khoe "bàn tọa" một cách thô thiển

Tất nhiên, ai cũng có cá tính thời trang riêng và đều có quyền chọn kiểu trang phục mà mình ưa thích. Tuy nhiên mặc sao cho đúng với sở thích mà vẫn tôn trọng những người xung quanh là văn hóa thời trang cần thiết trong xã hội hiện đại. Chỉ cần cập nhật một số nguyên tắc kết hợp trang phục và soi gương một chút trước khi ra đường là bạn đã hoàn toàn có thể làm chủ được phong cách và hạn chế được lỗi thời trang.

Theo stylist An Mi, người hiện đang làm công việc tư vấn thời trang cho nhiều tạp chí chuyên về phong cách, cô cho rằng dù với bất kỳ loại trang phục nào, người mặc cũng nên quan tâm tới hiệu ứng thị giác.

Chẳng hạn như với chiếc quần legging 3D, là kiểu quần màu đen bên trong có lớp lót màu da, tạo hiệu ứng khoe da thịt, stylist An Mi cho biết cô không đánh giá cao hiệu ứng thị giác mà loại quần này mang lại.

"Trong con mắt của người tư vấn phong cách như tôi thì nhận thấy loại quần này hoàn toàn không đẹp. Nó dù tạo vẻ gợi cảm bằng cách đánh lừa thị giác nhưng bản chất lại dày, cộm, khiến chân của bạn trông thô và to hơn bình thường.

Và dù có dày và giữ ấm hay không thì quần áo đều phải đáp ứng được những tiêu chí đẹp và mặt thẩm mỹ khi nhìn vào. Tức là người xung quanh sẽ chẳng quan tâm bạn có ấm hay không, điều đập vào mắt họ là bạn ăn mặc phản cảm là bộ cánh của bạn đã mắc lỗi". - Cô nhận xét.

Theo stylist này, cách hay hơn để khoe chân trong ngày lạnh đó là sử dụng 2 chiếc tất chân mỏng. Kết cấu sợi đan xen kẽ, chặt, khít của cặp tất sẽ giúp giữ ấm vô cùng hiệu quả, trong khi đó chúng lại không quá dày, giúp chân của bạn không bị thô, to. Kết hợp tất mỏng màu da cũng tất mỏng màu đen có tác dụng tương tự quần legging 3D mà lại đem hiệu quả thẩm mỹ cao hơn.

Quần legging 3D

"Với những loại quần 3D hay quần màu nude, người mặc nên lưu ý tuyệt đối nên phối cùng đồ có độ dài đủ để che các bộ phận nhạy cảm, nên tính toán với mọi tư thế, hoạt động để tránh tạo cảm giác 'mặc cũng như không'.

Với loại đồ liền màu nude (màu da) thì bạn nên cân nhắc về độ dày của chất liệu cũng như tông màu trang phục. Để tránh phản cảm, bạn không nên mặc váy hay bodysuit màu da quá ôm, vải quá mỏng. Ngoài ra, nude cũng có rất nhiều tông, bạn có thể chọn tông hồng hoặc cam hơn so với màu da của mình để tránh gây hiểu lầm. Bạn cũng nên cân nhắc mặc chúng tới những nơi hay sự kiện đòi hỏi yếu tố nghiêm túc như công sở hay đám tang..." - Stylist An Mi tư vấn thêm.

"Mục tiêu cuối cùng của trang phục suy cho cùng không chỉ là tạo nên sự thoải mái, tiện lợi cho người mặc mà còn phải vừa mắt những người xung quanh. Vì thế lời khuyên là bạn nên bỏ thời gian để soi kỹ trang phục của mình trước gương trước khi bước chân khỏi nhà. Dù trang phục có dày nhưng nó đem lại cảm giác thiếu lịch sự, thì theo tôi, nó cũng không xứng đáng được mặc ra đường". - Cô khẳng định.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/do-mat-voi-vay-ao-mac-ma-nhu-khong-tren-pho-viet-671067.html