Đổ cát, vật liệu phế thải trên đất người khác

Trong chuyên mục "Điều tra qua thư bạn đọc", Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 15-7-2017, có bài "Thị xã Điện Bàn thu hồi đất đã bán cho người dân có hợp lý?", phản ánh sự việc: Năm 2005, UBND H. Điện Bàn quy hoạch bãi tắm Hà My, xã Điện Dương...

Trong chuyên mục "Điều tra qua thư bạn đọc", Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 15-7-2017, có bài "Thị xã Điện Bàn thu hồi đất đã bán cho người dân có hợp lý?", phản ánh sự việc: Năm 2005, UBND H. Điện Bàn quy hoạch bãi tắm Hà My, xã Điện Dương và có bán đất cho người dân, nên ông Hồ Đắc Tuấn (trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nộp tiền sử dụng đất một lần cho thời gian 50 năm, với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng đối với lô đất tại thửa đất A/A7, tờ bản đồ số QH-01, khu bãi tắm Hà My (thôn Hà My, xã Điện Dương, H. Điện Bàn, Quảng Nam).

UBND H. Điện Bàn đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số H0278 ngày 19-12-2007, sau đó UBND TX Điện Bàn cấp đổi sang Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 433735 ngày 3-11-2014 cho ông Tuấn, trên diện tích 4.550m2, mục đích sử dụng là "Đất sử dụng riêng" và không nằm trong bất kỳ dự án nào. Cũng trong thời gian này, ông Tuấn đã ký Hợp đồng kinh tế số 24/HĐKT ngày 22-9-2010 với UBND H. Điện Bàn thuê khu đất liền kề với lô đất ông Tuấn đã mua với diện tích hơn 2.700m2, để làm bãi đỗ xe, trồng cây xanh, theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm trong 50 năm, ông Tuấn đã đầu tư 2,5 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục trên.

  Khu đất mà ông Tuấn đã ký hợp đồng thuê bị đổ cát, vật liệu phế thải vào đầu tháng 9-2017.

Tuy nhiên, ngày 15-7-2017, Thanh tra UBND TX Điện Bàn lại có kết luận: Trường hợp sử dụng đất của ông Tuấn là không có dự án khả thi, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm điều 15, Luật Đất đai năm 2003, và điều 12 Luật Đất đai năm 2013". Biện pháp xử lý, gia hạn sử dụng đất cho ông Hồ Đắc Tuấn là 24 tháng. Sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, ông Tuấn không có văn bản đề nghị gia hạn, Phòng TN&MT tham mưu UBND TX Điện Bàn thu hồi đất của ông Tuấn theo quy định.

Khi nhận được kết luận thanh tra của UBND TX Điện Bàn, ông Tuấn vô cùng bức xúc, ông cho rằng: "Ngay tại thời điểm UBND H. Điện Bàn bán đất cho tôi, không có bất cứ điều kiện dự án nào kèm theo. Bằng chứng rõ ràng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND H. Điện Bàn cấp và UBND thị xã Điện Bàn chuyển đổi đều ghi rõ: "Cấp cho người sử dụng là Hồ Đắc Tuấn; Mục đích sử dụng riêng...; Thời hạn sử dụng đất 50 năm. Hoàn toàn không liên quan bất kỳ dự án nào. Ông Tuấn đã làm đơn khiếu nại đến chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam, hiện nay Thanh tra tỉnh đang tiến hành kiểm tra lại vụ việc.

Đầu tháng 9-2017, ông Tuấn lại phát hiện ai đó đã đổ hàng trăm mét khối cát và vật liệu phế thải lên phần đất rộng 2.700m2 mà ông Tuấn đã ký hợp đồng kinh tế, thuê và trả tiền trong 50 năm, ông Tuấn đã đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng để làm bãi đỗ xe, trồng cây xanh. Trước sự việc về hành vi có ý phá hoại tài sản này, ông Tuấn đã tiếp tục gửi đơn "kêu cứu" tới chính quyền, ngành chức năng TX Điện Bàn và P. Điện Dương.

Ngày 12-9-2017, chúng tôi đã liên hệ với ông Đinh Hùng Liên- Chủ tịch UBND P. Điện Dương, ông Liên cho biết, đã trả lời ông Tuấn, hiện nay UBND phường đang xác minh xem ai đã đổ cát và phế thải lên phần đất ông Tuấn thuê hợp pháp này. Đề nghị chính quyền và ngành chức năng thị xã Điện Bàn, P. Điện Dương cần nhanh chóng xác minh làm rõ, xử lý dứt điểm vụ việc, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, đảm bảo ANTT tại địa phương.

HỒNG THANH 

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_172104_do-cat-vat-lieu-phe-thai-tren-dat-nguoi-khac.aspx