Djokovic và Nadal không dự Madrid Masters 2023

Madrid Masters năm nay vắng 2 tay vợt giàu thành tích nhất là Rafael Nadal (5 lần vô địch) và Novak Djokovic (3 lần vô địch). Ảnh: ATP

Ngày 22/4, Ban tổ chức giải ATP 1.000 Madrid Masters thông báo tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vắng mặt ở giải năm nay vì vấn đề thể lực.

Trang chủ Madrid Masters thông báo: "Djokovic không thể tranh tài ở Madrid. Chúng tôi chúc anh ấy nhanh bình phục, trở lại sân đấu sớm nhất có thể".

Djokovic từng 3 lần đăng quang tại Madrid, thắng 30 trong 39 trận đã chơi ở sự kiện tại thủ đô Tây Ban Nha. Năm ngoái Nole vào bán kết và để thua Carlos Alcaraz.

Djokovic gặp vấn đề ở khuỷu tay từ khi dự Monte Carlo Masters hai tuần trước. Tay vợt Serbia thua vòng 3 giải này, rồi thua tiếp trận tứ kết Srpska mở rộng hôm 21/4. Khuỷu tay phải là nơi Djokovic phẫu thuật hồi 2018 và từ đó tới nay chưa gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong cuộc họp báo ở Srpska mở rộng, tay vợt 35 tuổi cho biết khuỷu tay không ở tình trạng lý tưởng nhưng đủ để thi đấu.

Theo truyền thông Serbia, Djokovic muốn hồi phục hoàn toàn, tránh rủi ro sát ngày Roland Garros khởi tranh vào 28/5. Việc rút khỏi Madrid Masters khiến anh chỉ còn Rome Masters là sự kiện lớn còn lại để khởi động cho Grand Slam thứ hai trong mùa. Rome Masters sẽ bắt đầu vào 10/5, sau đó là hai giải ATP 250 ở Geneva và Lyon.

Djokovic thắng 17 trong 20 trận từ đầu năm, đoạt hai danh hiệu ở Úc hồi đầu năm. Nole phải nghỉ gần hai tháng sau Dubai Championships vì không đủ điều kiện nhập cảnh vào Bắc Mỹ.

Người loại Djokovic ở Srpska mở rộng là Dusan Lajovic vào chung kết gặp hạt giống số hai Andrey Rublev. Tay vợt Nga chơi trận chung kết thứ hai liên tiếp, sau khi đoạt Monte Carlo Masters tuần trước. Rublev có cơ hội đoạt danh hiệu thứ 14 sau 21 lần vào chung kết ATP.

Cùng với Nole, Rafael Nadal cũng xác nhận không kịp bình phục chấn thương để tham dự sự kiện Masters 1.000 thứ 2 trong mùa đất nện vào đầu tháng sau.

Nadal nói trong đoạn video đăng lên trang cá nhân: "Chấn thương chưa lành và tôi không thể làm những điều cần thiết cho việc thi đấu. Tôi đã tập trở lại nhưng chúng tôi quyết định thay đổi hướng điều trị vài ngày trước. Đội ngũ sẽ xem mọi thứ có cải thiện hay không".

Nadal chấn thương từ 19/1, khi thua vòng 2 Úc mở rộng. “Vua đất nện” sau đó được chẩn đoán cần 8 tuần để chữa chấn thương hông. Nhưng tới lúc này, số tuần nghỉ của Nadal đã nhiều gấp đôi. Tay vợt 36 tuổi đã lỡ 7 giải dự kiến tham gia trong 3 tháng qua.

Chủ nhân 22 Grand Slam nhấn mạnh vẫn đang giữ thái độ tích cực trong quá trình điều trị. Nadal năm ngoái nghỉ phần lớn mùa đất nện, nhưng vẫn kịp dự Madrid Mở rộng rồi vô địch Roland Garros lần thứ 14.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, nếu không kịp dự Rome Masters, Nadal sẽ đối diện nhiều rủi ro ở Grand Slam đất nện năm nay. Ngay cả khi dự Roland Garros, "Vua đất nện" nhiều khả năng sớm phải chạm trán các đối thủ lớn, do không được xếp hạt giống cao.

Nadal đã văng khỏi top 10 ATP tháng trước, điều chưa từng xảy ra kể từ 2005. Trong sự nghiệp, Nadal từng lỡ Roland Garros 2004 và 2016 đều vì chấn thương.

N.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/297911/djokovic-va-nadal-khong-du-madrid-masters-2023.html