Djokovic ra quân vất vả tại giải ATP Basel

(NLĐO)- Sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, có vẻ tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất khi phải khá vất vả anh mới có thể vượt qua Xavier Malisse để lọt vào vòng 2 giải ATP Basel.

Lần đầu tiên tái xuất sau 6 tuần không thi đấu, Djokovic tưởng chừng sẽ dễ dàng có được chiến thắng bởi đối thủ của anh chỉ là đối thủ hiện đang xếp 47 thế giới Malisse. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy suýt chút nữa Malisse đã khiến chủ nhân 3 danh hiệu Grand Slam trong năm 2011 phải trả giá.

Djokovic chưa tìm lại được cảm giác thi đấu sau thất bại tại Davis Cup

Set đầu tiên diễn ra thuận lợi cho Djokovic khi anh giành 2 break và nhẹ nhàng buộc Malisse chịu gác vợt với tỉ số 6-2. Thế nhưng sang set tiếp theo, Djokovic bỗng nhiên chơi chùng xuống trong khi Malisse quyết tâm hơn rất nhiều. Điều này đã giúp cho tay vợt người Bỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng chiến thắng 6-4.

Bước vào set quyết định, dù liên tục bị Djokovic bỏ xa với cách biệt 3-0, 4-1 rồi 5-2 nhưng Malisse vẫn kiên trì gỡ hòa 5-5. Đến đây, sức trẻ cộng với đẳng cấp của Djokovic đã được phát huy khi anh thắng cả 2 game sau đó đồng thời dập tắt hy vọng ngược dòng của Malisse. Chung cuộc, Djokovic vượt qua Malisse sau 2 giờ 12 phút.

Malisse bị đau trong trận gặp Djokovic

Với kết quả này, đối thủ tiếp theo mà Djokovic sẽ chạm trán là người thắng trong cặp đấu giữa Tobias Kamke (Đức) và Lukasz Kubot (Ba Lan).

Ngoài trận đấu của Djokovic thì vòng 1 ATP Basel còn chứng kiến hai bất ngờ khi hạt giống số 4 Tomas Berdych thất bại 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) trước Kei Nishikori. Cùng lúc, hạt giống số 5 cũng nối gót chia tay giải đấu vì lý do chấn thương khi mà cuộc chạm trán với đồng hương James Blake chỉ mới diễn ra được 11 phút.

Kết quả các trận đấu tại vòng 1 ATP Basel vào đêm 1-11 rạng sáng 2-11:

K Nishikori (Nhật Bản) 2-1 T Berdych (CH Czech): 3-6, 6-3, 6-2
N Djokovic (Serbia) 2-1 X Malisse (Bỉ): 6-2, 4-6, 7-5
S Wawrinka (Thụy Sỹ) 2-0 I Dodig (Croatia): 6-4, 6-4
M Lammer (Thụy Sỹ) 2-0 M Youzhny (Nga): 6-4, 6-3
A Seppi (Ý) 2-1 G Muller (Luxembourg): 7-6, 6-7, 6-2
J Nieminen (Phần Lan) 2-1 T Bellucci (Brazil): 6-7, 6-4, 6-3
I Ljubicic (Croatia) 2-0 M Llodra (Pháp): 7-5, 6-4

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111102083020808p0c1026/dokovic-ra-quan-vat-va-tai-giai-atp-basel.htm