Djokovic hướng tới việc vượt Federer - Connors để giành hơn 109 danh hiệu ATP

Djokovic không ngần ngại hướng tới kỷ lục giành hơn 109 danh hiệu ATP do huyền thoại Connors nắm giữ.

Jimmy Connors, 71 tuổi, người Mỹ là một trong số những huyền thoại có thành tích đặc biệt nhất làng tennis. Tại Tel Aviv 1989, Connors bước lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Gilad Bloom, qua đó giành danh hiệu ATP 109 sự nghiệp.

Djokovic hướng tới mục tiêu giành hơn 109 danh hiệu ATP

Tính từ thời điểm đó, sau 34 năm kỷ lục của huyền thoại nước Mỹ vẫn đứng sừng sững. Roger Federer đang là người tiệm cận kỷ lục của Connors nhất, tuy nhiên tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ hiện đã giải nghệ với thành tích 103 danh hiệu.

Với danh hiệu gần nhất tại ATP Finals 2023, Novak Djokovic chạm tới 98 chức vô địch ATP, và ngôi sao người Serbia mong muốn sẽ vượt qua Federer và xô đổ kỷ lục của Connors.

Djokovic thể hiện sự quyết tâm, anh nói với Marca: "Tôi hướng tới kỷ lục giành nhiều danh hiệu ATP nhất. Tôi muốn vô địch càng nhiều giải đấu càng tốt và vượt qua Connors. Luôn có những kỷ lục có thể bị phá vỡ. Tương tự như vậy, tôi muốn tạo ra những cột mốc lịch sử của riêng mình, đó là điều rất quan trọng với tôi. Để giành được những danh hiệu lớn, tôi phải duy trì cường độ, sự cống hiến và động lực".

Trong phát biểu mới đây của Djokovic có thể thấy, dù muốn giành nhiều danh hiệu nhất có thể nhưng Nole vẫn hướng mục tiêu vào các giải đấu lớn.

Nole cũng xác định rõ mục tiêu 2024 sẽ hướng tới các sự kiện Grand Slam, ATP Masters 1000, ATP Finals và Olympic.

QH

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/djokovic-huong-toi-viec-vuot-federer-connors-de-gianh-hon-109-danh-hieu-atp-c28a64168.html