Dính chấn thương, Djokovic vẫn vào chung kết Mỹ Mở rộng

Tay vợt số một thế giới đánh bại Gael Monfils với tỷ số 6-3, 6-2, 3-6 và 6-2 ở bán kết giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Djokovic tiến gần đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu Mỹ Mở rộng.

Djokovic rất may mắn tại giải Mỹ Mở rộng khi nhiều trận bất chiến tự nhiên thành nhờ đối phương chấn thương. Các đối thủ lớn của anh như Nadal, Murray...bị loại sớm.

Lần lượt các đối thủ Veseley (vòng hai), Youzhny (vòng ba) và Tsonga (tứ kết) bỏ cuộc vì chấn thương, Novak Djokovic tiến vào bán kết với số game (82) và ván đấu (9) thấp kỷ lục. Nhờ vậy, tay vợt số một thế giới có lợi thế về mặt thể lực hơn Gael Monfils. Ngoài ra, chuyên môn anh cũng tỏ ra vượt trội, giành chiến thắng trong cả 12 lần đối đầu tay vợt người Pháp.

Việc Djokovic giành vé vào chung kết vì vậy hông ngoài dự đoán của đa số. Tuy nhiên, Monfils cũng để lại dấu ấn khi chơi ngẫu hứng, khiến tay vợt số một thế giới nhiều thời điểm gặp khó khăn. Djokovic thậm chí đã hai lần phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sĩ để điều trị chấn thương hai bên vai.

Djokovic khởi đầu trận đấu với hai break-point liên tiếp để dẫn 5-0. Monfils đáp trả bằng break ở game bảy. Ở game thứ chín, tay vợt người Pháp có hai cơ hội giành break nhưng đều bỏ lỡ và rốt cuộc để Djokovic ghi set-point.

Ngay ở game giao bóng đầu tiên set hai, Monfils đã đứng trước nguy cơ bị đối thủ bẻ bàn giao bóng nhưng hóa giải thành công sức ép từ Djokovic bằng một cú giao bóng ăn điểm và một điểm winner thuận tay sau một pha đánh bóng bền lên với 21 lần chạm vợt. Dù vậy, Djokovic chiến thắng trong cả hai game giao bóng tiếp theo của Monfils. Hai break-point này cho phép hạt giống số một thi đấu thoải mái và vươn lên dẫn 2-0 sau hai set.

Djokovic giành break thứ năm trong trận ngay game đầu tiên set ba. Những pha giao bóng một không chính xác khiến Monfils liên tục rơi vào thế khó. Ở game bốn, lỗi giao bóng kép và một cú trái tay hỏng ăn khiến Djokovic bị đối thủ san hòa tỷ số. Monfils giành break thứ hai ở set sáu rồi bảo vệ lợi thế đó để rút ngắn tỷ số trận đấu xuống 1-2.

Ở set bốn, Djokovic một lần nữa giành break trước để dẫn 3-1 nhưng Monfils ngay lập tức đáp trả bằng chiến thắng ở game tiếp theo. Kết thúc game này, Djokovic xin nghỉ để điều trị y tế còn Monfils rời khỏi sân trong chốc lát. Khi trở lại, Djokovic ghi break-point thứ hai và thắng liên tiếp hai game tiếp theo để kết thúc trận đấu.

Đây là lần thứ bảy Djokovic giành vé dự chung kết giải Mỹ Mở rộng. Và trong 25 giải Grand Slam gần nhất, có tới 19 lần tay vợt người Serbia góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Đối thủ của anh là người thắng ở trận bán kết giữa Stan Wawrinka và Kei Nishikori. Nếu giành chiến thắng, tay vợt số một thế giới sẽ bỏ túi danh hiệu Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp.

Theo Vnexpress

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/dinh-chan-thuong-djokovic-van-vao-chung-ket-my-mo-rong-1048469.tpo