Điều tra vụ việc liên quan đến 'thu tô' của ngư dân

Ngày 29/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng xác nhận đang điều tra vụ việc liên quan đến các đối tượng 'thu tô' của ngư dân.

Liên quan đến vụ việc, theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, trong khoảng thời gian từ ngày 22/2/2020 đến ngày 10/3/2020, 15 ngư dân đăng ký thường trú tại các phường Hòa Nghĩa, Hải Thành (quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng), phường Bàng La (quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng), xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng) khi đang làm nghề đánh bắt nhuyễn thể (don, dắt, nhám…) tại ngư trường thuộc vùng biển quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải bị các đối tượng Đặng Văn Bốn, Nguyễn Đăng Kiên, Nguyễn Đức Hòa có hành vi xâm hại, đe dọa tính mạng và cưỡng đoạt tài sản.

Anh Phạm Văn Tản (giữa) cùng anh Cừ (trái), anh Hướng (phải) trao đổi về việc bị "thu tô" (Ảnh: Thái Phan).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Phạm Văn Tản, trú ở tổ dân phố số 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng, 1 trong số 15 ngư dân kể trên, cho biết: “Một số người lấy lý do vùng biển chúng tôi đang khai thác là “của họ”, lượng don dắt tự nhiên dưới biển là họ thả. Họ dùng cọc quây bãi rồi cấm người khác vào khai thác. Nếu chúng tôi muốn khai thác, họ đe dọa và yêu cầu phải nộp một phần lượng don dắt đánh bắt được.

Với mong muốn yên ổn làm nghề, chúng tôi đồng ý trả 25% giá trị con nhám (một loại don dắt theo cách gọi của ngư dân địa phương). Thông qua bà Cao Thị Kiệm, người làm nghề thu mua don dắt trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, chúng tôi trả số tiền mà các đối tượng “thu tô” yêu cầu trừ vào số tiền thu mua don dắt”.

Tại cơ quan điều tra, bà Cao Thị Kiệm trình bày, bà đã đưa cho 3 người là: Bốn, Kiên và Hòa số tiền 25% sản lượng nhám của 11 ngư dân trừ vào số tiền họ bán sản phẩm cho bà. Bà Kiệm đã đưa cho nhóm người “thu tô” tổng cộng 67.350.000 đồng vào các ngày: 22/2/2020 tại bến cá Đồ Sơn, 23/2/2020 tại bến cá Đồ Sơn và ngày 10/3/2020 tại nhà anh Hòa ở Quán Ngọc, quận Đồ Sơn. Những lần bà Kiệm đưa tiền đều có người chứng kiến. Bà Kiệm cho biết, anh Tản đại diện cho các ngư dân nói với tôi là chúng em đã thống nhất xong với anh Bốn, anh Hòa là để lại 25%, còn bọn em chỉ được 75%.

Do quá bức xúc, các ngư dân bị “thu tô” làm đơn trình báo vụ việc lên Công an quận Đồ Sơn. Ngày 9/12/2022, tại Thông báo số 433, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng thông tin, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 44 về tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, điều 170, Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc được chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng thụ lý, giải quyết theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Văn Tản, ở tổ dân phố số 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng, cho biết: “Ngày 14/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Dương Kinh triệu tập tôi, anh Cừ, anh Tiệp, anh Quân cùng chị Kiệm và các đối tượng “thu tô” đối chất liên quan đến vụ việc cưỡng đoạt tài sản từ ngày 22/2/2020 đến ngày 10/3/2020”.

Những ngư dân khai thác don, dắt ở Tp.Hải Phòng lục tìm đơn tố cáo, kêu cứu gửi cơ quan chức năng về việc bị chửi bới, đe dọa, hành hung và "thu tô" (Ảnh: Thái Phan).

Không chỉ có vụ việc kể trên, thời gian qua, khi ra ngư trường truyền thống khai thác don, dắt, anh Tản cùng các ngư dân khác liên tục bị chửi bới, đe dọa, cản trở công việc, thậm chí bị đánh đập. Trong đó, ngày 18/8/2018, khi đang khai thác ở khu vực Gồ Nam, phường Tràng Cát, quận Hải An, anh Trần Văn Tiệp, trú tại tổ dân phố số 10 phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh bị một số đối tượng đánh và ném xuống biển. Anh Tản đánh bắt don dắt ở gần đó kịp thời vớt anh Tiệp lên thuyền.

Năm 2020, ngư dân khai thác don dắt 2 lần bị chửi bới, đe dọa. Ngày 6/6, khi đang khai thác trong lạch Sâm Bồ, phường Tràng Cát, quận Hải An, bà con ngư dân bị một số đối tượng đi ca nô tới đe dọa, chửi bới. Ngày 15/6, khi đang đánh bắt ở khu vực Gồ Nam, anh Trần Văn Minh, ở tổ dân phố số 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh bị một số đối tượng đi ca nô tới chặn thuyền lại. Sau đó, một người tên Tâm (“Tâm đen”) chửi bới, cầm dao kề vào cổ anh Minh dọa giết.

Không dừng lại ở đó, ngày 4/1/2021, khi đang đánh bắt don dắt ở khu vực Gồ Nam, anh Nguyễn Văn Vĩnh, ở tổ dân phố Quý Kim 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn bị một số đối tượng đi tàu gỗ chặn lại hành hung. Anh Vĩnh bị đánh gãy 2 răng cửa. Tiếp đó, ngày 5/7/2020, khi đang khai thác ở khu vực bãi bồi thuộc địa phận phường Tân Thành, quận Dương Kinh, anh Phạm Văn Quân, ở tổ dân phố số 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, bị đối tượng T.V.L. dùng tàu đâm hỏng phương tiện khai thác.

Tất cả vụ việc kể trên đã được bà con ngư dân làm đơn trình báo, tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng. Được biết, đến nay, các cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng đã và đang xem xét, giải quyết.

Ngư dân chuyển don, dắt đóng bao tới cơ sở thu mua trên địa bàn quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Vụ việc tự ý quây bãi rồi “thu tô” đối với ngư dân làm nghề khai thác don dắt gây bức xúc trong dư luận xã hội Tp.Hải Phòng suốt thời gian qua. Đề nghị cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng tập trung điều tra, xem xét, sớm xử lý nghiêm các đối tượng “thu tô” trái phép theo quy định của pháp luật.

Thái Phan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-viec-lien-quan-den-thu-to-cua-ngu-dan-a615046.html