Điều tra vụ người đàn ông nguy kịch sau khi truy đuổi 'cẩu tặc'

Phát hiện 2 nam thanh niên nghi trộm chó của gia đình nên ông Th. lấy xe máy đuổi theo. Sau đó, người dân phát hiện ông Th. bị thương nặng nằm gục bên đường vắng...

Báo Infonet đưa tin, theo trình bày của người thân ông Nguyễn Văn Th. (SN 1972, trú tại xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 20h ngày 1/9, vợ ông Th. là bà H. phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe máy câu trộm chó của gia đình nên tri hô. Thấy vậy, ông Th. vội chạy lấy xe máy đuổi theo 2 đối tượng bắt trộm chó.

Khoảng 30 phút sau người thân nhận được tin báo ông Th. bị thương nặng nằm gục bên đường vắng đoạn chạy qua cánh đồng thuộc xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Ông Th. đang hôn mê nằm cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Do bị nhiều vết thương trên người, bị chấn thương sọ não, ông Th. được người thân đưa tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi trên báo Infonet, ông Đinh Văn Lân - Trưởng công an xã Đức Lâm cho biết: “Công an xã nhận được đơn trình báo của người thân ông Nguyễn Văn Th. về việc nghi ngờ ông này bị các đối tượng bắt trộm chó đánh đập bị thương nặng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch!”.

"Hiện công an xã đang cho điều tra, xác mình, vụ việc cũng đã được báo cho công an huyện"- ông Lân nói.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Dân trí, bà H. - vợ ông Th. cho hay: “Trên người anh ấy bị rất nhiều vết thương, đặc biệt là phần đầu bị dập cả trước và sau. Gia đình tôi đã làm đơn trình báo cơ quan công an, giờ chỉ mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ”.

“Gia đình nhà tôi nghèo lắm, từ ngày anh bị thương đến giờ đã phải vay mượn khắp nơi để lo tiền viện phí. Anh ấy mới trải qua ca phẫu thuật được 4 ngày, mất khoảng 20 triệu đồng rồi (tiền mổ, tiền thuốc, tiền viện phí) nhưng anh ấy vẫn đang mê man, bất tỉnh..." - bà H. nghẹn ngào.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-nguy-kich-sau-khi-truy-duoi-cau-tac-a201003.html