Điều tra vụ cung ứng gần 20 tấn nghi lạc giống giả cho nông dân ở Quảng Bình

Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận với VietNamNet, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu cung ứng gần 20 tấn giống lạc L14 giả cho người dân ở xã Trường Sơn.

Trước đó, bà con nông dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường về giống lạc L14 phục vụ sản xuất vụ đông-xuân 2023-2024.

Mặc dù lạc giống cung ứng cho bà con được giới thiệu là giống lạc L14 nhưng qua nhiều đợt cấp có sự khác nhau. Lạc giống được bỏ trong bao lác nhưng không có nhãn mác hàng hóa. Khi được phản ánh thì đợt sau có in thông tin trên bao đựng lạc giống...

Bà con nông dân xã Trường Sơn chăm sóc lạc. Ảnh: Hải Sâm

Sau khi nhận lạc, bà con bóc vỏ ra thì thấy chất lượng hạt có dấu hiệu không đúng lạc giống. Trước những dấu hiệu bất thường này, bà con nông dân đã phản ánh đến đơn vị chức năng.

Đoàn kiểm tra vật tư nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Quảng Bình đã đến kiểm tra và phát hiện việc cung cấp giống lạc của một công ty có địa chỉ ở tỉnh Quảng Trị cho Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Sơn để bán cho bà con nông dân có dấu hiệu giả giống lạc L14.

Sau khi làm rõ bước đầu, Thanh tra Sở NN-PTNT đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, số lượng lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là gần 20 tấn, có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Nông. Đây là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống.

Số lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 cơ bản đã được bà con nông dân xã Trường Sơn gieo trồng và chỉ sót lại một số bao.

Vụ việc đã được Công an tỉnh Quảng Bình chuyển giao cho Công an huyện Quảng Ninh điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dieu-tra-vu-cung-ung-gan-20-tan-nghi-lac-giong-gia-cho-nong-dan-o-quang-binh-2264311.html