Điều tra vụ cô giáo tử vong bất thường tại nhà riêng

Sau khi cháu Trà mở cửa lấy xe đi học thì bất ngờ phát hiện thi thể của mẹ mình trong nhà bếp...

Theo nguồn tin từ cơ quan CSĐT, công an huyện Lạc Sơn, Hòa Bình cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết của cô giáo dạy mầm non tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị V. (SN 1986, trú tại xóm Vín, xã Hương Nhượng, tỉnh Hòa Bình).

Theo điều tra ban đầu được biết, vào tối ngày 30/10, chị V. và chồng là Bùi Văn Luận (SN 1985, trú cùng thôn) xảy ra xích mích, cãi vã. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chị V. thấy khó chịu khi chồng mình thường xuyên tụ tập bạn bè, không chịu tu chí làm ăn.

Sau khi ngừng cãi vã, chị V. vào buồng lấy quần áo và nói rằng sẽ về nhà bố mẹ đẻ. Đến khoảng 6h30 ngày 1/10, cháu Bùi Thị Trà (con gái chị V.) từ nhà ông bà nội về nhà lấy xe đi học thì hoảng hốt phát hiện mẹ mình tử vong trong tư thế treo cổ tại góc trong của gian bếp. Xung quanh gian bếp, đồ đạc không xáo trộn.

Ông Bùi Minh Dương (bố chồng chị V.) cho biết: “Tối ngày 30, Luận có gọi điện nhờ tôi đến đón nó tại một nhà trong xóm. Thấy thế, vợ tôi liền nhờ con dâu là cháu V. lấy xe ra đón chồng. Ngờ đâu, khi về hai vợ chồng nó lại xảy ra xô xát, cãi vã. Đêm hôm xảy ra sự việc, vợ chồng tôi và hai cháu nhỏ lại ngủ tại lều cách nhà của Luận và V. khoảng 70m.

Sáng nghe thấy tiếng hét của cháu Trà, tôi nghĩ hai vợ chồng nó lại cãi nhau dẫn đến xô xát nên vội vàng chạy về, chạy tới nơi đã thấy con dâu treo cổ trên mảnh vải là chiếc váy Mường...”.

Ông Bùi Minh Dương trao đổi với PV.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đặng Văn Thủy – Phó Trưởng công an huyện Lạc Sơn cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của lực lượng công an xã Hương Nhượng, cơ quan CSĐT huyện Lạc Sơn đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ sự việc.

Đồng thời cơ quan công an đã tiến hành lập hội đồng giám định, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị Bùi Thị V.

Hiện nay, cơ quan công an huyện Lạc Sơn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngay sau khi có kết quả giám định cũng như quá trình điều tra kết thúc chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cụ thể…”.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-con-mo-cua-ta-hoa-phat-hien-me-treo-co-tu-tu-a301467.html