Điều tra việc vận chuyển, tập kết hơn 167.000 m3 đá của Công ty Lý Tuấn

Việc Công ty TNHH Lý Tuấn (Công ty Lý Tuấn) vận chuyển 167.399,5m3 từ bãi Phi Long để tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà với mục tiêu xuất bán là không đúng quy định của pháp luật.

Ngày 15/5, Sở Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) Quảng Ngãi có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về khối lượng đá do Công ty Lý Tuấn vận chuyển và tập kết tại khu vực cảng quân sự Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Bãi tập kết đá ở cảng quân sự Kỳ Hà.

Bãi tập kết đá ở cảng quân sự Kỳ Hà.

Theo đó nêu rõ, khối lượng đất, đá dư thừa do thực hiện dự án tại xã Bình Thận (huyện Bình Sơn) được chủ đầu tư ký kết vận chuyển với Công ty Lý Tuấn và các đơn vị liên quan để tập kết tại bãi chứa Phi Long (Khu du lịch Thiên Đàng) là tài sản thuộc quản lý của Nhà nước.

Việc Công ty Lý Tuấn vận chuyển 167.399,5m3 từ bãi Phi Long để tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà với mục tiêu xuất bán là không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý của Nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sở TN-MT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giao cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và cảng quân sự Kỳ Hà phối hợp tạm giữ toàn bộ khối lượng đá đã tập kết ở 2 bãi lưu chứa tại cảng quân sự Hỳ Hà.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tiếp nhận hồ sơ vụ việc có liên quan hành vi tập kết khoáng sản không đúng quy định của Công ty Lý Tuấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, Công ty Lý Tuấn tập kết khoảng 189.900m3 đá sau nổ mìn tại kho bãi của cảng quân sự Kỳ Hà. Trong đó có 22.500,5m3 mua của Nhà máy đá Thượng Hòa (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn); 167.399,5m3 đá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, được xác định là khoáng sản dư thừa trong quá trình thi công một dự án tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Bình Đông).

Do tính cấp thiết của việc giải phóng mặt bằng thi công nên chủ đầu tư dự án đã hợp đồng với Công ty Lý Tuấn và một số đơn vị vận chuyển 363.177m3 đá dư thừa đến Khu du lịch Thiên Đàng (bãi tập kết Phi Long – khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam) để trữ tạm thời.

Dù chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty Lý Tuấn lại tự ý vận chuyển 167.399,5m3 đá đến tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà để bán cho khách hàng tại TP Đà Nẵng.

Khối lượng khoáng sản trên là tài sản thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân chỉ được vận chuyển, kinh doanh, mua bán, sử dụng sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định. Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định việc làm này là trái quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, do nguồn gốc khoáng sản được khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; các công ty liên quan đăng ký và hoạt động kinh doanh trên địa bàn Quảng Ngãi nên công tác quản lý, xử lý khối lượng khoáng sản dư thừa của dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh này.

Do đó, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ để tiếp tục có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, Công ty Lý Tuấn là đơn vị thuê, vận hành tàu kéo và sà lan chở đá hộc từ cảng Kỳ Hà ra Lý Sơn khiến 9 người chết, mất tích xảy ra xảy ra vào ngày 24/4 vừa qua.

Theo tìm hiểu, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình, nhà thầu chính đã ký kết hợp đồng kinh tế với này và một đơn vị khác mua khoảng 140.000m3 để thi công lõi đê.

Công ty Lý Tuấn hợp đồng với một đơn vị để thuê tàu kéo và sà lan chở đá hộc ra cung cấp cho nhà thầu chính thi công cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn). Đến sáng 24-4, khi tàu kéo và sà lan đang vận chuyển 1.200 m3 đá hộc chở từ Kỳ Hà ra Lý Sơn thì xảy ra tai nạn chìm tàu kéo, sà lan bị lật úp

Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm được 4 thi thể nạn nhân, còn 5 người khác mất tích. Đáng chú ý, 4 nạn nhân được tìm thấy đều không có tên trong danh sách đăng ký với lực lượng chức năng trước khi tàu xuất bến.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dieu-tra-viec-van-chuyen-tap-ket-hon-167-000-m3-da-cua-cong-ty-ly-tuan.html