Điều tra nhóm 'côn đồ' xông vào nhà chửi bới, đập phá nhà dân

Một nhóm người cầm hung khí xông vào nhà người dân đập phá, khiến chủ nhà bị thương gây hoang mang cho gia đình.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30' ngày 12/7, một nhóm đối tượng kéo đến trước nhà ông Mai Thanh Tùng (SN 1977, ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM) liên tục buông lời thách thức, đe dọa gia đình ông Tùng.

Tại đây, hơn chục đối tượng lao vào phía sau nhà đập phá, dỡ mái tôn với những hung khí nguy hiểm như xà beng, rựa, bình xịt hơi cay… Ông Tùng leo lên mái tôn để xem tình hình thì bất ngờ bị một đối tượng (chưa xác định) chém vào tay phải chảy máu. Choáng váng, ông Tùng gục tại chỗ và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhóm "côn đồ" chém ông Tùng gây thương tích.

Hoảng sợ, bà Nguyễn Thị Thúy Ngân (vợ ông Tùng) trình báo Công an xã Nhơn Đức. Tuy nhiên, những đối tượng này vẫn manh động, tiếp tục đập phá nhà.

Theo người dân địa phương, những người lạ mặt được cho là đến tranh chấp mảnh đất nhưng không chứng minh được đó là đất của họ. Việc hơn chục đối tượng đến nhà người dân dùng hung khí đập phá, chửi bới liên tục khiến gia đình ông Tùng và người dân địa phương hoang mang.

Liên quan đến vụ việc, ngày 16/7, ông Nguyễn Tiến Định, Phó Công an xã Nhơn Đức cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. "Về việc chủ nhà bị thương là ông Tùng, chúng tôi đang xác minh, xử lý", ông này nói.

Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước cũng cho biết ông đã nắm bắt được sự việc và đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ./.

Đại Lánh - Minh Quyền

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tin-duong-day-nong/dieu-tra-nhom-con-do-xong-vao-nha-chui-boi-dap-pha-nha-dan-142908.html