Điều tra 2 vụ tử vong sau phẫu thuật làm đẹp

Liên quan đến vụ việc cô gái tử vong sau nâng mũi, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ngày 19-3 cho biết bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ Lê Ngọc Anh, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện, viết tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ này, kể từ ngày 18-3.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết thêm bác sĩ Ngọc Anh làm việc tại bệnh viện khoảng 6 năm nay. Bước đầu bác sĩ này đã viết tường trình, thừa nhận có tham gia việc nâng mũi cho nạn nhân.

Trước đó, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định cơ sở thẩm mỹ H.M.P ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai hành nghề không phép. Đây là nơi nạn nhân P.T.D.H (SN 2000, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau khi đi nâng mũi cách đây 2 tháng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2-2021, Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú quận Ba Đình, Hà Nội) rủ Nguyễn Sỹ Giang (SN 1995, quê quán Yên Thành, Nghệ An) về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại 18C (tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Dù không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Giang lên mạng xã hội đăng bài giới thiệu dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách. Nếu có khách, Giang trực tiếp phẫu thuật.

Khoảng tháng 5-2021, chị H. liên hệ Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền (tổng số tiền 35 triệu đồng) cho Giang để đặt cọc. Đầu giờ chiều 14-1-2022, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ "chui" này để phẫu thuật. Bác sĩ Lê Ngọc Anh là người gây mê (thuốc Midazolam 5mg/ml do Ngọc Anh mang đến), 2 người khác hỗ trợ Giang phẫu thuật. Sau khi bác sĩ Ngọc Anh gây mê cho chị H., Giang tiến hành tiêm thuốc tê tại vị trí mổ. Khi đang phẫu thuật, chị H. rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Đến ngày 16-3, một ngày sau khi chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An, nạn nhân tử vong.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai phối hợp VKSND quận Hoàng Mai và Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an khám nghiệm pháp y tử thi nạn nhân để phục vụ điều tra.

Cũng trong ngày 19-3, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện 1A (Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) báo cáo, giải trình về trường hợp một bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện này.

Theo Sở Y tế, trước đó, sở nhận được tin báo về trường hợp chị N.T.N.N (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tử vong sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện 1A (đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM). Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế chỉ đạo thanh tra sở làm việc trực tiếp tại bệnh viện. Khi Thanh tra Sở Y tế đến bệnh viện, Công an quận Tân Bình cũng đang làm việc với ban giám đốc bệnh viện và kíp điều trị cho chị N. để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trưa 18-3, chị N.T.N.N đi cùng người thân đến Bệnh viện 1A phẫu thuật nâng ngực. Đến 15 giờ cùng ngày, không thấy chị N. ra nên người nhà đi hỏi bác sĩ và được báo là N. đang gây mê, chưa tỉnh. Tuy nhiên, sau đó, bác sĩ báo chị N. bị tụt huyết áp và cũng từ chối cho người nhà vào gặp. Linh tính có chuyện, người nhà chị N. đến các phòng tìm thì phát hiện chị đang nằm trên giường trong 1 phòng và đã tử vong.

N.Dung - N.Hưởng - H.Yến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-2-vu-tu-vong-sau-phau-thuat-lam-dep-20220319214140917.htm