Điều khiển mô tô bay - nghề đùa giỡn với tử thần

Chiếc xe chỉ được phép đạt vận tốc tối đa 80km/h bởi chỉ cần nhỉnh hơn một chút thôi, cả người và xe sẽ có nguy cơ rơi do mất lực quán tính.

Giữ thăng bằng dưới mặt đất đã khó, thế nhưng, để làm được điều đó ở trên không còn khó gấp nhiều lần. Đó là một nghề mà dường như từ lâu không còn mấy phổ biến trên thế giới nữa vì độ nguy hiểm của nó - nghề điều khiển mô tô bay.

Không phải những con đường bằng phẳng, thẳng tắp, sân khấu biểu diễn của các tiết mục mô tô bay chính là vòng tròn gỗ dựng đứng, trơn tuột. Bên cạnh đó, xe phải luôn giữ tốc độ 80km/h, vì thế, tập trung và chính xác là bí quyết của những người biểu diễn mô tô bay.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/dieu-khien-mo-to-bay-nghe-dua-gion-voi-tu-than-201611011119469.htm