Điều chỉnh giờ cấm đậu xe đường Phạm Ngũ Lão

(PL)- Ngày 16-4, Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM và Sở GTVT điều chỉnh quy định cấm dừng, đỗ xe tại đường Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Theo hiệp hội, các khách sạn, DN lữ hành than phiền việc cấm dừng, đỗ xe từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ trên đường Phạm Ngũ Lão - Đề Thám gây khó khăn cho họ do du khách phải rời khách sạn quá sớm.

Ngay sau khi nhận được kiến nghị, Sở GTVT cho biết sẽ điều chỉnh thời gian cấm dừng, đỗ xe trong giờ cao điểm đối với đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến Đỗ Quang Đẩu), sáng từ 7 giờ đến 8 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ.

MAI PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130417125826142p1085c1091/dieu-chinh-gio-cam-dau-xe-duong-pham-ngu-lao.htm