Điệp anh đào khoe sắc ở ngôi trường trăm tuổi Cố đô Huế

Điệp anh đào là loài hoa được trồng nhiều trong Trường THPT chuyên Quốc học Huế, tháng 2-3 hằng năm hoa nở tô lên vẻ mơ màng trong sân trường trăm tuổi.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế không chỉ nổi tiếng là ngôi trường lâu đời bậc nhất cả nước mà còn đẹp bởi kiến trúc cổ kính. Mùa hoa điệp anh đào nở lại càng tô thêm vẻ đẹp cho những dãy nhà màu đỏ. (Ảnh: Ngô Lễ)

Với nhiều ngôi trường phượng vỹ là loài hoa được trồng nhiều thì tại THPT chuyên Quốc học Huế thì điệp anh đào là loại hoa chủ đạo. (Ảnh: Ngô Lễ)

Thời điểm các cây hoa anh đào trong trường THPT chuyên Quốc học Huế nở rộ vào khoảng tháng 2-3 hằng năm. (Ảnh: Ngô Lễ)

Đây cũng là thời điểm mà các nữ sinh đang theo học tại trường cảm thấy thích thú nhất. Các em có thể cùng nhau tản bộ quanh sân trường vào giờ ra chơi và ngắm sắc hoa anh đào tuyệt đẹp. (Ảnh: Ngô Lễ)

Được biết, ở TP Huế hoa anh đào được trồng ở nhiều nơi nhưng có lẽ trường THPT Quốc học Huế có nhiều loại hoa này nhất. (Ảnh: Ngô Lễ)

Khi những cây điệp anh đào nở cũng là thời điểm trường THPT chuyên Quốc học Huế thu hút du khách nhất. (Ảnh: Ngô Lễ)

Được biết, cổng trường THPT chuyên Quốc học Huế luôn mở để những du khách có thể vào tham quan. Tuy nhiên, khi vào du khách phải tuyệt đối giữ im lặng để không ảnh hưởng đến việc dạy và học trong trường. (Ảnh: Ngô Lễ)

Thời điểm tốt nhất để tham quan trường và ngắm hoa anh đào là vào các ngày thứ bảy hoặc Chủ nhật. (Ảnh: Ngô Lễ).

Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho hay, ở TP Huế, điệp anh đào được trồng nhiều tại khu vực công viên Phú Xuân, đường Lê Lợi, Tố Hữu, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Nhiều người ưa thích loài hoa này nên khi hoa nở thường tìm đến để chụp ảnh. (Ảnh: Ngô Lễ)

Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế (thường được gọi là Quốc học Huế) thành lập ngày 23/10/1896. Đây là một trong ba ngôi trường Quốc học mà Pháp lập ra ở Trung Kỳ hai trường còn lại là Quốc học Quy Nhơn và Quốc học Vinh.

Quốc Học Huế là ngôi trường trung học phổ thông có bề dày lịch sử lâu đời thứ ba tại Việt Nam. Quốc Học Huế là hiện nay là trường THPT có bề dày truyền thống của cả nước. Đây cũng là cơ sở đào tạo uy tín với chất lượng chuyên môn tốt bậc nhất của Thừa Thiên - Huế.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/diep-anh-dao-khoe-sac-o-ngoi-truong-tram-tuoi-co-do-hue-ar856590.html