Diễn viên 'Kính Vạn Hoa' sau 15 năm: Người thành sao, kẻ rời showbiz

Dàn diễn viên 'Kính Vạn Hoa' sau 15 năm: Người thành sao, kẻ rời showbiz. Anh Đào, Vũ Long không tiếp tục đóng phim còn Angela Phương Trinh, Noo Phước Thịnh... tạo dựng được tên tuổi. 'Kính vạn hoa' cũng sắp được đưa lên màn ảnh rộng. Phim do Võ Thanh Hòa biên kịch cùng nhóm cộng sự, chưa được tiết lộ cụ thể nội dung.

Phim "Kính vạn hoa" (đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải)

Phim "Kính vạn hoa" (đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải) chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phát hành từ 2004 đến 2008 gồm ba phần (28 tập). Mỗi tập là những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống của ba cô cậu học trò: Tiểu Long (Vũ Long, thứ hai từ trái sang) - Quý "ròm" (Ngọc Trai, trái) - Hạnh "cận" (Anh Đào). "Kính vạn hoa" là sản phẩm tiêu biểu cho thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Việt.

Bộ ba diễn viên nhí đóng vai chính nhận được nhiều tình cảm từ khán giả và xuất hiện liên tục trên các tạp chí. Đến năm 2008, nhà sản xuất buộc phải khép dự án phim học trò sau ba mùa vì lý do "diễn viên nhí lớn quá nhanh và không tìm được người thay thế phù hợp".

Trailer phim "Kính vạn hoa".

Võ Lê Anh Đào (sinh năm 1989)

Với khuôn mặt xinh xắn, lối diễn xuất tự nhiên, Võ Lê Anh Đào (sinh năm 1989) dễ dàng chinh phục khán giả với vai Hạnh "Cận". Hạnh là cô gái thông minh, học giỏi và điềm tĩnh nhất trong bộ ba. Vì lý do cá nhân, Anh Đào chỉ góp mặt trong hai phần đầu của phim.

Võ Lê Anh Đào (sinh năm 1989)

Năm 2009, khi sự nghiệp đang tiến triển tốt, Anh Đào quyết định đi du học Singapore. Sau ba năm, cô trở về và tiếp tục gắn bó với diễn xuất. Cô đóng nhiều phim như "Tường Vi cánh mỏng", "Nơi tình yêu bắt đầu", "Phận đàn bà", "Hoa nắng"... Tuy nhiên, những vai này đều không mang lại cho cô thành công như "Kính vạn hoa". Hiện nay, ở tuổi 30, cô làm cố vấn chuyên ngành Marketing tại TP HCM.

Diễn viên Ngọc Trai xuất hiện xuyên suốt trong cả ba phần của bộ phim dành cho tuổi học trò. Anh vào vai Quý "ròm" - thần đồng các môn Toán, Lý, Hóa của trường, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Tuy nhiên, nhược điểm của cậu là hay nôn nóng, vì vậy dễ làm hỏng việc. Sau khi phim kết thúc, Ngọc Trai tạm nghỉ để học hành rồi tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như "Những nụ hôn rực rỡ", "Giải cứu thần chết", "Hoa ngũ sắc", "Tấm Cám chuyện chưa kể"...

Nhưng những bộ phim sau đó của Ngọc Trai không thể giúp anh vượt qua được cái bóng lớn của vai Quý.

Ngọc Trai

Sau này, Ngọc Trai gần như biến mất trên màn ảnh, chỉ còn làm MC, lồng tiếng phim... Cuối năm 2018, Ngọc Trai và bạn gái đón con đầu lòng, tên ở nhà là Búp. Diễn viên chia sẻ cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn kể từ khi có con. Anh sống chậm hơn, yêu thương gia đình hơn và không còn ham chơi nữa.

Tham gia nghệ thuật sân khấu từ lúc lên ba, Vũ Long là một trong những gương mặt sáng giá của đội kịch Tuổi Ngọc TP HCM. Nhưng phải đến "Kính vạn hoa" , anh mới được biết đến rộng rãi. Trong phim, anh vào vai Tiểu Long - chàng trai mập mạp, hiền lành, có chút khờ khạo, trái ngược hẳn với tính cách của Quý "ròm". Tính cách này khiến anh bị Quý lấn át và chỉ huy. Vũ Long từng thử sức trong nhiều vai trò như diễn viên, MC, nhiếp ảnh gia... Sau này, anh rút khỏi showbiz.

Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh vào vai em gái Quý "ròm", bị ông anh nóng tính bắt nạt nhưng cũng rất thương anh. Dù không có nhiều đất diễn, nét đáng yêu và lanh lợi giúp Angela Phương Trinh có cơ hội góp mặt trong bộ phim "Mùi ngò gai" (2005), sau đó là "Bà mẹ nhí" (2006). Hai vai này đều được đánh giá là "để đời" trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Angela Phương Trinh

Bẵng đi vài năm, Phương Trinh trở lại với hình tượng mới, sexy và táo bạo. Đi kèm với sự thay đổi về phong cách là một loạt thị phi như phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc phản cảm, phát ngôn gây sốc... Bước sang tuổi 20, cô bắt đầu trở lại hình ảnh ngoan hiền, nỗ lực lấy lại thiện cảm với công chúng. Nhờ đó, cô lần lượt nhận vai chính trong phim "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ", "Taxi, em tên gì?", "Sứ mệnh trái tim", "Glee Việt Nam" (2017).

Phim "Kính vạn hoa".

Phạm Huy Anh thủ vai nhóc Mạnh (áo đỏ), em họ của Quý "ròm", có máu trinh thám. Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ, vai diễn cậu bé lắm lời, nhút nhát nhưng đáng yêu của Huy Anh được ưu ái cho xuất hiện trong nhiều tập phim. Sau "Kính vạn hoa", Huy Anh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Thay vào đó, anh thực hiện những bộ phim ngắn chiếu trực tuyến như "Mình yêu nhau xong rồi", "Bình minh mưa"... Phạm Huy Anh đang theo đuổi ngành Đạo diễn điện ảnh. Anh là con trai đạo diễn, nghệ sĩ Phạm Huy Thục - nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh vào vai Tần, tổ trưởng mẫn cán và khó tính của nhóm Quý, Tiểu Long, Hạnh. Anh xuất hiện trong tập "Mười lăm ngọn nến" ở phần hai. Tần rất tốt bụng với bạn bè nhưng rất cẩn thận, lo xa nên thường xuyên bị Quý trêu chọc. Dù chỉ đảm nhận vai khách mời, Noo lại là cái tên gặt hái thành công nhất với nghệ thuật trong số dàn diễn viên. Sau "Kính vạn hoa", anh còn tham gia một vài dự án như "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", "Những giấc mơ hồng". Đến năm 2009, Noo chuyển hẳn sang vai trò ca sĩ.

Noo Phước Thịnh

Anh ra ba album, có nhiều bài "hit", từng đoạt giải Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), năm giải Ca sĩ nhạc nhẹ (Mai Vàng - từ 2013-2017), 12 giải thưởng Làn sóng xanh... Anh là quán quân của The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ hai và là huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt nhí 2016, Giọng hát Việt 2017 và 2018.

'Kính vạn hoa' được chuyển thể thành phim điện ảnh

Đại diện Galaxy - đơn vị phát hành - cho biết phim trong quá trình casting, dự kiến công chiếu vào năm nay. Võ Thanh Hòa (đạo diễn Chị Mười Ba 2, Chìa khóa trăm tỷ) nói ấp ủ ý tưởng thực hiện tác phẩm từ cuối năm 2019, theo lời gợi ý của nhà sản xuất.

"Tôi từng làm nhiều phim nhưng chưa có dự án chuyển thể nào. Khi biết tin sẽ bấm máy Kính vạn hoa, tôi xúc động lắm bởi đây là bộ truyện chữ đầu tiên tôi đọc trong đời", đạo diễn nói.

Poster phim điện ảnh "Kính vạn hoa" với ba nhân vật chính. Ảnh: Thanh Huyền

Phim do Võ Thanh Hòa biên kịch cùng nhóm cộng sự, chưa được tiết lộ cụ thể nội dung. Trong quá trình lên kịch bản, anh gặp gỡ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về tác phẩm. Nhà văn cho biết tôn trọng nhà làm phim nên không can thiệp vào ý tưởng cũng như quá trình quay.

Võ Thanh Hòa nói: "Tôi sẽ thực hiện bộ phim trên tinh thần độc lập, mang hơi thở thời đại hơn so với truyện gốc. Sau cùng, tôi mong có một phiên bản Kính vạn hoa thú vị, là cây cầu nối tiếp các thế hệ độc giả yêu truyện Nguyễn Nhật Ánh".

Kính vạn hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên 1990-2000. Bộ truyện gồm 54 tập truyện, xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm ba nhân vật: Quý Ròm - thần đồng các môn Toán, Lý và Hóa của trường Tự Do, Tiểu Long - nam sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, tính hào hiệp, Hạnh - "bộ óc điện tử" của nhóm, ham đọc sách, tính dịu dàng, kiên nhẫn.

Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai (Quý Ròm), Anh Đào (Hạnh), Vũ Long (Tiểu Long) trở thành những gương mặt được yêu thích.

Sách Nguyễn Nhật Ánh từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo trắng sân trườngđược ra mắt, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyệnNữ sinh.Phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanhdo Victor Vũ đạo diễn, ra rạp vào năm 2015.

Tác phẩm Mắt biếccủa Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Ngày xưa có một chuyện tình - do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện - dự kiến ra mắt năm nay.

NS (th)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/dien-vien-kinh-van-hoa-sau-15-nam-nguoi-thanh-sao-ke-roi-showbiz-196240130103321847.htm