Diễn viên Hiền Lê: 'Cảnh nóng ở bồn tắm với em rể rất khó quay'

Hiền Lê - nữ chính trong phim 'Thành phố ngủ gật' - chia sẻ cô chưa từng nghĩ tới tình huống diễn viên nam đóng cảnh nóng lại trở thành em rể của mình.

Chưa từng nghĩ bạn diễn sẽ trở thành em rể

- Bộ phim “Thành phố ngủ gật” ra rạp sau 5 năm, nhưng doanh thu không khả quan, chị nghĩ sao?

- Tôi đã nín thở trong 5 năm để chờ đợi sự ra mắt của Thành phố ngủ gật. Khi biết tin phim sắp ra rạp, tôi hồi hộp và ngóng chờ từng ngày. Chỉ tiếc rằng thời điểm này, tôi đang sống và làm việc tại Mỹ.

Tuy nhiên, tôi mong chờ ngày Thành phố ngủ gật được phát trên các nền tảng trực tuyến. Hiện tại, tôi vẫn bám sát tin tức trên truyền thông ở Việt Nam và bình luận của khán giả trên mạng xã hội.

Mọi góp ý của khán giả đều có ý nghĩa nhất định với tôi. Thành phố ngủ gật đóng máy từ 2019, tôi không nhớ rõ một số tình tiết trong phim nhưng sợi dây liên kết linh cảm với nhân vật vẫn còn đậm nét. Tôi suy nghĩ về nhân vật của mình rất nhiều trước khi quay, sau đó và hiện tại.

Có ý kiến cho rằng bộ phim khá “nặng đô” và kén khán giả. Nhận xét này không sai bởi Thành phố ngủ gật đề cập vấn đề mới, gai góc trong xã hội. Hơn nữa, phim được dán nhãn 18+.

Bên cạnh đó, sự “đen tối” và “ám ảnh” trong phim giúp đánh bật lên tính nhân văn và thông điệp mà Thành phố ngủ gật muốn truyền tải. Với tôi, nhân vật Tảo ở khía cạnh nào đó là một “người hùng” vì anh ta dám đứng lên vì tình yêu và bảo vệ những đẹp đẽ ít ỏi còn sót lại trong cuộc sống.

- Bối cảnh đen tối, nhớp nháp trong "Thành phố ngủ gật" có khiến chị ám ảnh?

- Thật ra bối cảnh quay giúp tôi nhập vai dễ dàng. Tôi không cảm thấy điều gì bất thường hay khó chịu khi quay bởi lúc đó tôi hoàn toàn nhập tâm vào diễn xuất. Nhưng khi đạo diễn hô cắt và bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy phục bản thân. Tất cả cảnh quay đều thực hiện giữa mùa hè nóng bức trong những căn phòng tối, hẹp và ẩm thấp, lại thêm khói bụi, tiếng ồn ở công trường đang xây dựng bên cạnh. Hơn nữa, ê-kíp làm việc liên tục từ sáng đến khuya.

Hiền Lê có phong cách thời trang cá tính và phóng khoáng.

- Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ anh từng mời nhiều diễn viên nữ cho vai của chị nhưng họ đều từ chối. Vì sao chị nhận lời?

- Mỗi diễn viên đến với vai diễn ngoài những yếu tố như ngoại hình, lối diễn xuất hay tiềm năng còn là chữ “duyên”. Thực ra, nếu những diễn viên trước đó nhận lời thì sao tôi có cơ hội thể hiện mình trong Thành phố ngủ gật?

Lý do tôi nhận lời rất đơn giản, tôi thích kịch bản phim, thấy nó cuốn hút và muốn góp sức. Có thể vì nghệ sĩ thường đưa ra quyết định dựa vào cảm nhận cá nhân và bản năng diễn xuất.

- Cảnh nóng trên phim chị phải nude hoàn toàn. Chị đã được quay phân đoạn đó ra sao?

- Cảnh nóng được quay khá nhanh, đơn giản, cũng không hẳn là nude hoàn toàn. Tôi chủ động phần nào mình cảm thấy thoái mái để hở và phần nào thì không.

Bên cạnh đó, cảnh nóng được quay khá kín đáo và rất ít thành viên trong đoàn phim có mặt. Chỉ những người thật sự cần thiết ở đó và mọi người đều chuyên nghiệp nên tôi tự tin để tập trung vào diễn xuất.

Có thể nói cảnh quay trong bồn tắm là khó nhất với tôi do kích thước bồn quá bé. Muốn có những thước phim đẹp, tôi phải điều khiển cơ thể sao cho vừa vặn với kích thước của bồn và thuận mắt ống kính máy quay. Mặc dù là cảnh tình cảm nhưng khi quay thì rất “tình cảnh”.

- Chị nói gì về bạn diễn đóng cảnh nóng - diễn viên ít tuổi hơn lại chưa có nhiều kinh nghiệm?

- Quốc Toàn ít tuổi hơn nhưng cũng được đào tạo bài bản nên những cảnh quay chung đều diễn ra nhanh và thuận lợi. Hai chị em đều kết hợp ăn ý và chuyên nghiệp. Mong là chúng tôi có cơ hội hợp tác ở một dự án nghệ thuật khác.

- Quốc Toàn nói trở thành em rể của chị sau vai diễn, chuyện này đã diễn ra thế nào?

- Đúng là tôi chưa từng nghĩ tới việc Quốc Toàn sẽ thành em rể. Tại thời điểm đó, Quốc Toàn ngỏ lời hẹn hò em gái tôi. Tôi nghĩ hai đứa cần có thời gian tìm hiểu bởi có thể hợp hoặc không. Thế rồi kết quả như mọi người đã biết. Tôi cũng không ngờ hai em lại hợp nhau đến thế.

Hiện tại, Quốc Toàn và em gái tôi đã kết hôn, có một bé gái đáng yêu. Nghĩ lại thì đó là một cột mốc đáng nhớ của cả ba chị em.

Em gái tôi luôn hết lòng ủng hộ nghiệp diễn của chị. Em thường xem tôi diễn kịch và tấm tắc giây phút chị gái tỏa sáng trên sân khấu hay màn ảnh. Bây giờ, em lại làm điều đó cho chồng mình, ủng hộ Quốc Toàn với nghiệp diễn. Đó là một may mắn!

Lý do rời Nhà hát Tuổi trẻ

- Chị từng có dấu ấn nhất định với vai osin Tươi trong “Bộ tứ 10A8”, nhưng tên tuổi của chị dần mờ nhạt. Thậm chí, nhiều khán giả tưởng rằng Hiền Lê đã giải nghệ. Chị chia sẻ gì về thời gian đó?

- Thời điểm đóng osin Tươi, tôi còn trẻ và khá bất ngờ khi vai diễn được nhiều người yêu thích. Thậm chí, tôi ra ngoài đeo kính, khẩu trang vẫn có khán giả nhận ra. Tôi có phần ngỡ ngàng về hiệu ứng này và cũng không quen với sự chú ý dồn dập. Sau vai diễn, tôi thấy áp lực và lo sợ không thoát được vai nên quyết định tập trung vào sân khấu kịch.

- Vì sao chị rời Nhà hát Tuổi trẻ?

- Trong thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã bắt đầu hẹn hò với chồng của mình bây giờ. Sau 3 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định sang Mỹ định cư nên tôi xin nghỉ việc ở nhà hát. Về sau công việc đưa đẩy, chồng tôi có một dự án lớn ở TP.HCM nên hai đứa chuyển vào đó sống.

Thời gian ở TP.HCM, tôi không tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật do còn bỡ ngỡ và có nhiều trở ngại. Việc mới đến một nơi xa lạ khiến tôi không thực sự tự tin. Có thể nói cơ hội làm nghề của tôi lúc đó không nhiều. Vì vậy, tôi dành thời gian đi du lịch và ổn định cuộc sống thay vì tìm kiếm cơ hội để nổi tiếng.

- Chị có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại?

- Hiện tại, tôi sống tại Tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Thị trấn tôi ở là điểm trượt tuyết lý tưởng tên Taos. Cảnh vật nơi đây làm tôi liên tưởng bối cảnh phim của đạo diễn Wes Anderson. Điều này cũng khơi dậy khao khát được sáng tạo một thế giới phim của riêng mình trong tôi.

Bên cạnh đó, tôi đang theo học chuyên ngành Tâm lý tại đại học UNM - University of New Mexico. Và một trong số những môn học tôi chọn cho kỳ này là Điện ảnh học. Đồng thời, tôi cũng có công việc toàn thời gian với một công ty về chăm sóc sức khỏe.

Cách đây một năm, tôi hoạt động mạnh trong mảng hài độc thoại và biểu diễn tại một số thành phố như San Francisco, Ben, Detroit...

Năm nay, vợ chồng tôi bất ngờ có tin vui và đang chờ đón một em bé vào tháng 12.

Hiền Lê có cuộc sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc.

Chồng của tôi sinh ra và lớn lên tại Michigan, Hoa Kỳ. Anh tốt nghiệp Đại học U of M – University of Michigan khoa kinh tế. Anh là đồng sáng lập một trong những ngân hàng điện tử đầu tiên ở Việt Nam và hiện tại xây dựng công ty của riêng mình – công ty thuộc lĩnh vực ứng dụng điện thoại về nhiếp ảnh và du lịch.

Chồng ủng hộ hoạt động nghệ thuật của tôi. Anh cũng là người yêu điện ảnh. Thú thực, anh ấy đang nóng lòng muốn xem phim tôi và em rể đóng.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dien-vien-hien-le-canh-nong-o-bon-tam-voi-em-re-rat-kho-quay-post1579312.tpo