Diễn viên hài Thái Dương: 'Làm hài series không 'đấu' lại được anh Bình Trọng'

'Ngay từ ban đầu tôi đã không có kế hoạch làm hài series vì 'đấu' không lại được 'Làng ế vợ', 'Đại gia chân đất',... của anh Bình Trọng đâu! Tôi muốn mỗi năm sẽ là kịch bản khác nhau để khán giả có một 'món ăn' giải trí những ngày Tết đến xuân về', diễn viên hài Thái Dương chia sẻ.

Không có kế hoạch làm hài series vì "đấu" không lại được anh Bình Trọng

- Là gương mặt quen thuộc của giới trẻ qua nhiều sản phẩm hàng triệu view trên các nền tảng Youtube, Facebook, Tiktok… và được coi là “nhân tố mới Táo quân”, Thái Dương cũng đã sản xuất phim hài Tết 2022, thế nhưng năm nay lại thấy anh khá bình tĩnh?

Phim hài Tết 2022 "Bố ơi chạy đi" nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ khán giả nên năm nay tôi cũng ấp ủ kịch bản rồi. Một kịch bản khá ưng nhưng thời gian chuẩn bị không có vì năm nay tôi nhiều việc, không chỉ Gala cười mà còn vài dự án công ty nữa nên chưa biết có sản xuất được không.

- Năm ngoái khi bắt tay vào sản xuất hài Tết, khán giả đã nghĩ anh sẽ làm hài series hàng năm?

Ngay từ ban đầu tôi đã không có kế hoạch làm hài series vì “đấu" không lại được “Làng ế vợ”, “Đại gia chân đất",... của anh Bình Trọng đâu! (Cười). Tôi muốn mỗi năm sẽ là kịch bản khác nhau, mỗi năm là một câu chuyện vui vẻ không năm nào giống với năm nào để khán giả có một “món ăn" giải trí những ngày Tết đến xuân về.

Hơn nữa, tôi cho rằng khi cứ ép bản thân khai thác quá lâu một thứ thì sẽ không thể nào hay như những cái đầu tiên. Với tôi, tôi luôn muốn nảy sinh, khai phá những ý tưởng mới để làm mới mình mỗi ngày.

Diễn viên hài Thái Dương

- Vậy có khi nào năm nay anh chững lại, chưa chắc chắn có sản xuất hài Tết hay không một phần lý do là xin tài trợ khó khăn như nhiều nhà sản xuất vẫn "than thở"?

Năm 2022 bắt đầu sản xuất hài Tết thì thực sự câu chuyện chi phí đầu tư, xin tài trợ là vấn đề khó khăn. Bởi thú thật, tôi chưa có tên tuổi trong làng hài Tết nên đi xin tài trợ là một vấn đề lớn. Nhưng may mắn năm ngoái tôi vẫn được một vài nhãn thân thiết ủng hộ.

Còn năm nay, nhờ hiệu ứng tốt từ phim hài Tết 2022 nên trộm vía tôi không bị lo kinh tế. Thậm chí, gần đây cũng có mấy đơn vị chủ động hỏi tôi có làm phim không để đầu tư nhưng vì chưa chắc chắn sản xuất nên tôi không dám nhận lời.

Bởi kịch bản phim năm nay hơi phức tạp, cần quay từ Hà Nội lên Sapa, hành trình dài nên nếu không chuẩn bị cẩn thận thì rất lãng phí kịch bản và tâm sức. Nếu sắp tới có cơ hội vào Táo quân nữa thì càng không có thời gian.

- Anh đang hé lộ năm nay sẽ tham gia Táo quân sao?

(Cười lớn) Không phải đâu! Hai năm trước tôi có cơ may tham gia Táo quân nên năm nay vẫn đang chờ xem có được gọi không. Nếu không được gọi vào Táo thì khả năng tôi sẽ bắt tay vào làm hài Tết. Nói chung đang có 2 phương án như thế, tôi “liệu cơm gắp mắm”.

Thái Dương là một trong những gương mặt mới của Táo quân 2 năm gần đây

- Được biết Táo quân 2021 anh tham gia viết nhạc, đến năm 2022 thì nhận được một vai nhỏ, vậy còn năm nay thì sao?

Như mọi năm thì tôi cùng các diễn viên Trung Ruồi, Duy Nam, Dũng Hớn đều tham gia một tiểu phẩm trong “Gala cười" do anh Khải Anh đạo diễn. Nằm trong top diễn viên hài trẻ nên tôi có cơ hội được lựa chọn, quan trọng là kịch bản Táo quân năm nay có vai nào phù hợp không.

Như năm 2022, Táo của tôi là Táo nhỏ, không phải Táo cỡ đại như mọi người (cười). Thế hệ diễn viên trẻ chúng tôi, ngay lập tức thì sẽ không thể khỏa lấp được những tên tuổi lớn đã gắn bó với Táo Quân bao nhiêu năm. Nhưng tôi hy vọng rằng vai của tôi dù rất nhỏ cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Đó là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa.

Điều tôi thấy vui nhất là được đứng chung sân khấu với biết bao tên tuổi lớn, là thần tượng của tôi từ nhỏ, đó đã là niềm vui rất lớn rồi.

- Tò mò một chút, từ khi có cơ hội làm Táo, hình ảnh đến gần công chúng hơn hẳn catse của anh cũng “nhỉnh" hơn xưa chứ?

Thực ra không chỉ vì xuất hiện Táo quân mà theo thời gian, mình cống hiến nhiều, khán giả biết đến nhiều thì catse cũng sẽ thay đổi đôi chút. Ví dụ trước kia là 1 thì giờ có thể là 2 hoặc 2 rưỡi.

Làm hài văn minh chứ không sốc nổi hiện tượng mạng

- Quay lại với việc sản xuất hài Tết, vài năm trước khán giả dễ tính với hài hơn bây giờ, với diễn viên hài và cũng là sản xuất thì anh áp lực thế nào để kịch bản để vừa viral vừa không bị ném đá?

Mục tiêu cuối năm của tôi là hướng đến các chương trình của Đài như đóng Táo quân chẳng hạn nên chắc chắn những sản phẩm trên mạng xã hội phải nghiêm túc, không thể làm lung tung vớ vẩn. Khi xây kịch bản hướng đến sạch. Nhưng tất nhiên, điều này sẽ gặp bất lợi là sẽ không được chú ý, đón nhận bằng những thứ giật gân, sốc nảy.

Nhưng tôi chấp nhận điều đó, hướng tới sản phẩm hài văn minh chứ không phải kiểu nổi như các hiện tượng mạng được.

Thái Dương cùng Trung Ruồi, Duy Nam tham gia "Gala cười" 2023

- Thị trường hài hiện nay khắt khe nội dung nhưng tính cạnh tranh cao, anh làm hài chỉn chu quá thì lấy cái gì để chọc cười?

Tôi muốn hình ảnh của mình gần gũi với tất cả mọi người, hài dân giã quê quê cũng được chứ không kiểu sang trọng lịch lãm gì cả. Tôi muốn là tất cả mọi người xem hài của mình vui vẻ, có những giây phút giải trí thoải mái, vậy thôi. Và sau tiếng cười đó có chút chút gì cùng nhau suy ngẫm.

Gần đây tôi đang hướng đến kiểu hài tình huống. Ví dụ tiểu phẩm “Xin chén" mới đây của tôi kể chuyện một cô gái cho anh đồng nát 4 cái chén, dặn hôm sau sang cho thêm bộ khác. Anh này hôm sau sang thì gặp chồng cô gái và bảo: ‘Hôm qua chị nhà cho em chén và dặn hôm nay sang chị cho chén tiếp’ - Anh chồng sửng sốt: ‘Vợ tôi cho cậu chén?’ - Đúng rồi! - Cho khi nào? - Chiều hôm qua, cho 4 cái.

- Anh nói thế khiến tôi nghĩ đến kiểu hài dân gian của đạo diễn Đông Hồng đã từng làm. Anh có nghĩ đến sẽ làm dạng hài này không?

Tôi chưa nghĩ đến làm hài dân gian, có thể chưa đủ trải nghiệm, kiến thức để làm hài dân gian. Hài dân gian nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản mà phải hiểu mới làm được, nếu cố sẽ không tới.

Cảm ơn chia sẻ của Thái Dương!

XIN CHÉN | Thái Dương x Sơn Đần x Chung Tũn x Hồ Phương Trang | Cười với Thái Dương

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dien-vien-hai-thai-duong-lam-hai-series-khong-dau-lai-duoc-anh-binh-trong-172231226155938257.htm