Diễn viên, đạo diễn Hoàng Tấn: Khát khao những vai diễn tính cách, số phận

Hoàng Tấn tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu khóa 15, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM vào năm 2012. Sau đó, anh tiếp tục học thêm chuyên ngành đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh, tốt nghiệp năm 2020.

Diễn viên Hoàng Tấn (trái) vai chàng Củi hiền lành chất phác trong vở kịch Nàng Hến tầm duyên của Nhà hát Kịch TPHCM

Với hành trang kiến thức căn bản lĩnh vực sân khấu đã “tích cóp” được, Hoàng Tấn miệt mài, xông pha làm nghề, nỗ lực đóng góp sức trẻ và duyên nghề trong hầu hết các vở diễn của Nhà hát Kịch TPHCM, nơi anh đầu quân, trong đó có các vở: Vòng xoáy nghiệt ngã, Người mẹ thứ hai, Nàng Hến tầm duyên, Lằn ranh, 18 tuổi, Hẻm nhỏ Sài Gòn, Thành phố tình yêu

Đặc biệt, anh ghi điểm với khán giả bằng thành quả ấn tượng của vở kịch cách mạng Cuộc hành trình đi tìm bức chân dung (tác giả: Khánh Hoàng) do anh vừa làm đạo diễn vừa là diễn viên. Vở kịch lịch sử được dàn dựng bằng công nghệ 4.0, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu và công nghệ điện ảnh hiện đại, kỹ thuật trình chiếu màn hình Led và Gauze, giúp tạo nên một không gian thưởng thức mới lạ, cho khán giả có nhiều khoảnh khắc thưởng thức kịch mãn nhãn. “Từ hiệu ứng tích cực của vở diễn đã cho thấy xu hướng dàn dựng kịch 3D với hiệu ứng thị giác hấp dẫn giúp sân khấu bắt kịp nhu cầu giải trí của khán giả. Xu hướng này cũng có thể thực hiện trong việc khai thác, tổ chức biểu diễn sân khấu phục vụ du lịch”, diễn viên, đạo diễn Hoàng Tấn chia sẻ.

Tết 2024, Hoàng Tấn tiếp tục phát huy năng lực của mình trong công tác tổ chức thực hiện các chương trình biểu diễn chào mừng năm mới tại Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền, chương trình văn nghệ tại Công viên Tượng đài Bác Hồ, các chương trình ca múa nhạc tổng hợp chào xuân... Anh tâm sự: “Trong năm 2024, Nhà hát Kịch TPHCM sẽ tập trung thực hiện các vở diễn để tham gia Liên hoan Sân khấu đề tài thanh thiếu nhi, Liên hoan Kịch nói toàn quốc, Liên hoan Sân khấu TPHCM... Tôi đang phụ trách phòng tổ chức biểu diễn, nên sẽ tiếp tục cố gắng cùng anh chị em nghệ sĩ, diễn viên nhà hát để có được các tác phẩm sân khấu chất lượng nhất. Tuy nhiên, thành thật mà nói thì do xuất phát điểm là một diễn viên nên tôi vẫn luôn khao khát mình có thêm những cơ hội được biểu diễn, thỏa thích bung xõa năng lượng dưới ánh đèn sân khấu, được khóc cười với bất cứ vai diễn nào được giao. Tôi thật sự rất mê đắm với những vai diễn, những số phận nhân vật trong các câu chuyện trên sàn diễn”.

Thời nay, việc làm nghề, gắn bó với nghệ thuật của những người trẻ luôn có những đòi hỏi mới mẻ, gắn liền với khát vọng được học hỏi nhiều hơn, mở rộng kiến thức và sự hiểu biết về nghề. Anh mong trong tương lai có thể tham gia vào những lớp nâng cao kiến thức nghệ thuật với các chuyên gia sân khấu quốc tế, tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên về điện ảnh - sân khấu, các lớp kỹ năng mềm, bổ trợ kiến thức sân khấu...

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-vien-dao-dien-hoang-tan-khat-khao-nhung-vai-dien-tinh-cach-so-phan-post727122.html