Diễn tập phòng chống thiên tai ở thủy điện Hố Hô và vùng hạ du

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, lực lượng cứu nạn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng lãnh đạo thủy điện Hố Hô tổ chức diễn tập ứng cứu người gặp nạn do lũ cuốn.

Ngày 4/8, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức buổi diễn tập phòng chống cứu hộ cứu nạn ở vùng hạ du khi nhà máy xả lũ trước mùa lũ 2017.

Buổi diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nhà máy Thủy điện Hố Hô do Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn phối hợp Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê tổ chức. Thực hiện tốt theo tiêu chỉ 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ đảm bảo cho mùa mưa bão an toàn.

Buổi diễn tập có sự tham gia của lãnh đạo ban ngành hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, y tế và đông đảo người dân vùng hạ du thủy điện.

Theo kịch bản, một tình huống được giả định là do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) diễn ra hết sức phức tạp, mưa to kết hợp với nước lũ lớn đổ về do Nhà máy Thủy điện Hố Hô. Sau hội họp chính quyền và lãnh đạo nhà máy sẽ có thông báo đến vùng hạ du về việc mở 3 van cửa xả đáy lũ.

5 thôn của xã Hương Trạch bị ngập sâu từ 1 đến 2 m, chia cắt giao thông, nhiều hộ phải leo lên nóc nhà. Có khoảng 15 người dân bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ngàn Sâu và họ cố bám vào các cành cây, vật dụng trôi nổi để chờ người đến ứng cứu.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hương Trạch đã huy động lực lượng thường trực như công an, quân sự, dân quân cơ động, y tế... dùng thuyền máy kịp thời đến ứng cứu những người dân đang bị lũ cuốn trôI đưa họ vào bờ.

Lực lượng được trang bị đầy đủ áo phao, tàu thuyền và các kỹ năng cần thiết cho việc ứng cứu người gặp nạn khi có vấn đề xảy ra.

Do nước lũ lên quá nhanh và chảy xiết, xã Hương Trạch đã báo cáo với và đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời cứu người và tài sản bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ cùng lực lượng tại chỗ của xã cứu vớt người cùng tài sản đưa đến nơi an toàn. Cán bộ y tế được điều động làm công tác sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn còn ứng cứu tài sản, vật nuôi cho các hộ dân vùng hạ du bị lũ cuốn trong lần diễn tập.

Rất nhiều người dân đứng trên bờ theo dõi buổi diễn tập diễn ra trên sông Ngàn Sâu.

Đơn vị điện lực Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng diễn tập tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố sạt lở trong mưa bão, đảm bảo an toàn cho người dân, cung ứng đầy đủ điện năng cần thiết trong mùa lũ.

Cọc tiêu, bao tải đất, cát khi được sử dụng cho diễn tập trong trường hợp sạt lở đất xảy ra.

Trao đổi với lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết Hương Khê là địa bàn trọng yếu trong mùa mưa bão. Trước hậu quả do mưa bão và việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Hố Hô những năm trước, đơn vị cần kiểm tra, giám sát việc điều tiết nước, xả lũ để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân vùng hạ du trước mùa mưa bão năm nay.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-tap-phong-chong-thien-tai-o-thuy-dien-ho-ho-va-vung-ha-du-post768849.html