Diễn tập cứu nạn hơn 400 người bị kẹt trong đám cháy vũ trường lớn nhất Đà Nẵng

Chiều 25/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Phương Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tình huống giả lập, lúc 0h cùng ngày, tại khu vực sân khấu của quán bar xảy ra cháy do bị chập dây dẫn điện, khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ quán và các lối thoát nạn.

Thời điểm này 400 khách đang mắc kẹt bên trong tâm lý hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy để thoát ra ngoài. Hệ thống báo cháy ở cơ sở này cũng được kích hoạt, đội chữa cháy cơ sở cũng triển khai chữa cháy và hướng dẫn người bị nạn thoát ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Tình huống giả định, các chiến sĩ Cảnh sát PCC&CNCH phải đu dây, phá cửa để giải cứu hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong vũ trường lúc 0h sáng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH diễn tập dùng máy hút khói ra bên ngoài, đưa tổ đặc biệt vào bên trong cứu người.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức điều động 14 phương tiện chuyên dụng và 200 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 35 người của tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt vừa thành lập nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Công an quận Hải Châu và các phường xung quanh cũng được huy động hỗ trợ.

Tại đây, lực lượng Cảnh sát triển khai các phương án cứu hộ các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong ra ngoài và chia nhiều mũi phun nước dập lửa; đồng thời dùng xe hút và thổi khói trong quán bar ra bên ngoài. Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt đu dây đưa người mắc kẹt từ trên cao xuống đất an toàn…

Người bị mắc kẹt bên trong vũ trường được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận, giải cứu ra bên ngoài an toàn.

Cảnh sát diễn tập với tình huống giả định tại tổ hợp giải trí lớn nhất Đà Nẵng bị cháy, bên trong có 400 khách đang bị mắc kẹt.

Buổi diễn tập nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thực cho người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCC&CNCH; tăng cường công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCC&CNCH; tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống chay, sự cố, tai nạn xảy ra, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC&CNCH.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dien-tap-cuu-nan-hon-400-nguoi-bi-ket-trong-dam-chay-vu-truong-lon-nhat-da-nang-i721328/