Diện mạo nông thôn mới nâng cao ở Nam Hòa

Xã Nam Hòa (Đồng Hỷ) hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tuyến đường nội đồng xóm Đồng Chốc được thi công, tạo thuận tiện cho người dân đưa máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Dẫn chúng tôi đi thăm những tuyến đường bê tông, công trình nhà văn hóa được xây mới, ông Lưu Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Nam Hòa là xã miền núi, đa phần là người dân tộc Nùng và Sán Dìu, đời sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Để huy động được người dân tham gia xây dựng NTM, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng nội dung, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa thiết thực của chương trình, chủ động tham gia góp công sức.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là “chìa khóa” mở hướng đi cho nhiều phong trào khác, hàng năm UBND xã chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp tổ chức từ 15-20 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm có lợi thế giai đoạn 2021-2025 với các mô hình như: Sản xuất lúa J02 theo chuỗi liên kết với quy mô 33,4ha; mô hình sản xuất 15,4ha bưởi VietGAP; trồng 10ha ổi VietGAP, 10ha rau VietGAP… Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế có tuyến Quốc lộ 17 chạy qua địa bàn, xã khuyến khích các hộ dân phát triển ngành nghề thương mại - dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đến nay trên địa bàn xã Nam Hòa có 300 hộ kinh doanh các dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Qua đó mà thu nhập bình quân của người dân năm 2023 đạt gần 52 triệu đồng/người/năm, tăng 21 triệu đồng so với năm 2018 (năm xã về đích NTM).

Song song với phát triển kinh tế, Nam Hòa luôn lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua nhằm duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tính trong giai đoạn 2018-2023, xã đã huy động 146 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp trên 46 tỷ đồng, hiến trên 50.000m2 đất và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa trên 100km đường bê tông; xây mới 12 nhà và sửa chữa 4 nhà văn hóa. Đến nay, 100% đường trục xã, trục xóm đã đổ bê tông; 100% xóm xây dựng phong trào văn hóa, thể dục thể thao...

Ông Tống Văn Bé, Trưởng xóm Đồng Chốc phấn khởi: Những năm qua, xóm tôi được “thay da đổi thịt” nhờ xây dựng NTM. Nhà này nhìn nhà kia học tập, bà con trong xóm nhìn sang các xóm bên để thi đua làm kinh tế, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm... Riêng năm 2023, được Nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng, xóm vận động người dân đối ứng trên 500 triệu đồng để xây mới nhà văn hóa xóm rộng trên 200m2. Ngoài ra xóm cũng vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường nội đồng dài trên 700m, rộng 3m; lắp đặt gần 2km tuyến đường điện thắp sáng. Hiện, đời sống người dân khấm khá hơn nhiều, chỉ còn 6 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo.

Thông tin về Chương trình xây dựng nông thôn mới được xã tuyên truyền tới người dân bằng nhiều hình thức.

Nói về định hướng trong thời gian tới, ông Lê Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Nam Hòa cho hay: Xã sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM và xây dựng kế hoạch, giải pháp để phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2025-2030. Với mục tiêu xây dựng địa phương có kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; môi trường sinh thái được bảo vệ xanh sạch đẹp; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202403/dien-mao-nong-thon-moi-nang-cao-onam-hoa-1a82ae4/