Diện mạo mới đường vành đai TP Đà Lạt

Đường vành đai TP Đà Lạt có vốn đầu tư 870 tỷ đồng, được khởi công ngày 26-7-2021. Sau gần 3 năm thi công, dự án đã hoàn thành một số đoạn, còn gần 1km cuối tuyến chưa thể thi công do vướng khâu giải phóng mặt bằng.

Video: Hiện trạng dự án đường vành đai TP Đà Lạt. Video: ĐOÀN KIÊN

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6-2023, tuy nhiên do gặp vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng nên UBND tỉnh Lâm Đồng gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31-12-2024. Trong ảnh một hộ căn nhà đang chuẩn bị cưỡng chế để lấy mặt bằng phục vụ dự án.

Một số đoạn thuộc khu vực An Sơn hiện mặt đường đã được thảm bê tông nhựa

Những ngày cuối tháng 3-2024, có mặt tại công trường xây dựng đường vành đai TP Đà Lạt, phóng viên Báo SGGP ghi nhận hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc đang khẩn trương thực hiện công việc đào đắp, san gạt, đổ bê tông bờ kè cho đến lắp đặt hệ thống đường điện ngầm…

Dự án xây dựng đường vành đai TP Đà Lạt kết nối với đường Trúc Lâm Yên Tử

Điểm cuối tuyến là ngã tư giao với đường Hoàng Văn Thụ và đường Nguyễn Đình Quân với chiều dài 7,4km, tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh

Tuyến đường được thiết kế đường rộng 20m, mặt đường rộng 10m sau khi hoàn thành, du khách có thể đi từ cao tốc Liên Khương – Prenn lên đèo Prenn sau đó kết nối vào đường vành đai TP Đà Lạt

Từ đây, phương tiện có thể đi ngang Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, đồng thời kết nối vào nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng khác của Đà Lạt mà không cần vào trung tâm TP Đà Lạt

Hệ thống điện ngầm tại một số đoạn hiện đã hoàn thành chờ đấu nối

Đường Hoa Hồng nằm trên đường vành đai TP Đà Lạt hướng ra hồ Tuyền Lâm được mở rộng gấp đôi so với trước đây

Đoạn đường từ ngã ba nút giao Lan Anh đến ngã ba nút giao đường Hoa Hồng đã được trải đá cấp phối

Đoạn đường vành đai qua khu vực cầu suối Tía đã hoàn thành. Tuy nhiên, đây là một trong số ít đoạn thuộc dự án đã hoàn thành cơ bản từ lòng đường, vỉa hè

Theo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, nhiều đoạn mặt bằng không liên tục nên không thể triển khai thi công

Hiện khối lượng xây lắp của dự án mới đạt 59%, nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng chậm.

Hiện vẫn còn 30 hộ chưa nhận tiền với số tiền là 41,2 tỷ đồng. Phần lớn các hộ dân chưa thống nhất với phương án giá đền bù hoặc chưa được giao đất tái định cư.

UBND TP Đà Lạt đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 155 hộ gia đình, 7 tổ chức và 1 cơ cở tôn giáo với số tiền là 381,3 tỷ đồng; đã chi trả số tiền 340 tỷ đồng cho 125 hộ gia đình. Ảnh: Máy móc tháo dỡ, thi công phần đất đã được người dân bàn giao trên đường Huyền Trân Công Chúa

Cây xanh trên đường Huyền Trân Công Chúa được cưa hạ để lấy mặt bằng thi công

Dự án đường vành đai TP Đà Lạt là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, được kỳ vọng giải quyết tình trạng ách tắc giao thông ở khu vực ra vào cửa ngõ TP Đà Lạt. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tạo ra một cung đường đẹp để khách du lịch ngắm khung cảnh đẹp của Đà Lạt.

Dự án đường vành đai TP Đà Lạt là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, được kỳ vọng giải quyết tình trạng ách tắc giao thông ở khu vực ra vào cửa ngõ TP Đà Lạt. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tạo ra một cung đường đẹp để khách du lịch ngắm khung cảnh đẹp của Đà Lạt.

Hiện các nhóm công nhân đang khẩn trương thi công tại những khu vực vừa nhận bàn giao mặt bằng

Dự án đường vành đai TP Đà Lạt là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, được kỳ vọng giải quyết tình trạng ách tắc giao thông ở khu vực ra vào cửa ngõ TP Đà Lạt. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tạo ra một cung đường đẹp để khách du lịch ngắm khung cảnh đẹp của Đà Lạt.

.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-mao-moi-duong-vanh-dai-tp-da-lat-post731329.html