Diện mạo mới của vườn hoa Vạn Xuân

Vườn hoa Vạn Xuân trên địa bàn quận Ba Đình hay còn gọi là vườn hoa Hàng Đậu, bắt đầu được cải tạo cuối năm 2023. Đến nay, bên cạnh các ghi nhận về những đổi thay tích cực, thì có không ít ý kiến cho rằng vườn hoa đang bị bê tông hóa và thiếu vắng không gian xanh. Ngay sau đó, quận Ba Đình đã nhanh chóng tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa các bất cập, để công trình ngày càng hoàn thiện và đẹp hơn.

Điểm nhấn của dự án chính là dàn nhạc nước hiện đại với 50 đầu phun, kết hợp đèn màu, rộng trên 200m2, đã được thay thế đài phun nước cũ, xuống cấp, tạo nên một không gian mở và trục cảnh quan kéo dài kết nối với tháp nước Hàng Đậu và trung tâm là tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Vườn hoa Vạn Xuân sau cải tạo

Tuy nhiên, hạng mục gây ý kiến trái chiều nhất là các mảng, khối bê tông góc cạnh xung quanh được thiết kế để trồng thảm cây xanh và làm ghế ngồi.

Theo ông Võ Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường Quán Thánh, ý tưởng thiết kế các khối bê tông này là để tái hiện chiến lũy người dân dựng lên và khí thế hào hung của những ngày toàn quốc kháng mùa động năm 1946, nhằm tôn vinh tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Thiết kế bồn hoa được cách điệu thành các chiến lũy đường phố nhằm gợi lại hình ảnh chiến đấu hào hùng của quân dân ta

Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp, bắt đầu từ sáng ngày 4/3, UBND quận Ba Đình đã cho chỉnh sửa góc cạnh các ghế ngồi, bồn hoa nhằm tạo sự mềm mại, đảm bảo an toàn cho người dân đến vui chơi, nghỉ ngơi. Đồng thời, một số bồn hoa chưa trồng đủ cây sẽ được bổ sung thêm cỏ và cây thân mềm, giúp hài hòa các hình khối.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chánh văn phòng UBND Quận Ba Đình, hiện tại khu vực đã được trồng mới thêm 50 cây và di dời 10 cây không được cứng cáp đạt chuẩn. Do cây mới trồng nên chưa được xanh tốt. Tuy nhiên, với thời tiết thuận lợi hiện nay thì chỉ trong một thời gian ngắn tới không gian xanh sẽ được phủ đầy.

UBND quận Ba Đình đã cho chỉnh sửa góc cạnh các ghế ngồi, bồn hoa đồng thời trồng thêm cây để phủ kín không gian xanh tại đây

Cùng với chỉnh sửa, đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại từ nay đến tháng 4. Riêng phần diện tích vướng vào ranh giới nhà ga C8 của tuyến đường sắt số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo hiện chưa thể cải tạo.

Với diện tích khoảng 4200m2, nằm giáp phố Phan Đình Phùng và Quán Thánh, vườn hoa Vạn Xuân được cải tạo từ tháng 11/2023, tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Dịp Tết nguyên đán vừa qua, một số hạng mục đã được đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, trong đó có nhạc nước, góp phần làm đẹp cảnh quan khu vực.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dien-mao-moi-cua-vuon-hoa-van-xuan-223516.htm