Diện mạo khác lạ của vườn hoa Vạn Xuân, Hàng Đậu sau khi được cải tạo

Vườn hoa Vạn Xuân (tên gọi cũ là vườn hoa Hàng Đậu) được mệnh danh là không gian xanh của Hà Nội. Sau khi được cải tạo, vườn hoa Hàng Đậu đã mang một diện mạo tươi mới, khiến không ít người dân thích thú.

Trên địa bàn quận Ba Đình có vườn hoa Vạn Xuân (tên gọi cũ là vườn hoa Hàng Đậu) là một khu vực đặc biệt gắn liền với di tích lịch sử Tháp nước Hàng đậu – công trình cả trăm năm tuổi, một trong hai tháp nước cổ nhất, mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Vườn hoa Hàng Đậu có diện tích khoảng 4.200m2, hai mặt giáp đường Phan Đình Phùng, phố Hòe Nhai và đường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội), mặt còn lại là ngã tư Hàng Cót - Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Quách Sơn - Mekong ASEAN.

Để tăng công năng sử dụng, góp phần thay đổi cảnh quan đô thị, UBND quận Ba Đình đã tiến hành cải tạo vườn hoa Vạn Xuân từ cuối năm 2023, đến nay đang trong thời gian hoàn thiện, với tổng số vốn đầu tư khoảng 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo, nhiều cây xanh ở đây bị đánh chuyển, quận Ba Đình cho "bê tông hóa" vườn hoa đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của người dân, quận Ba Đình đã cho chỉnh sửa một số hạng mục để phù hợp với cảnh quan kiến trúc. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Theo ghi nhận của Mekong ASEAN, sau khi cải tạo, các hạng mục đều được nâng cấp và xây mới, dụng cụ thể dục thể thao được duy trì, bổ sung. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Diện mạo mới lạ của vườn hoa Hàng Đậu khác hoàn toàn so với trước đây. Toàn bộ phần thảm hoa, cây xanh được dỡ bỏ, thay thế bằng nền gạch. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Một số tiểu cảnh như ghế đá, bồn hoa có góc nhọn đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp thẩm mỹ, thuận tiện để người dân, du khách vui chơi, giải trí, tham quan. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Các bồn hoa tạo góc vát, sử dụng ngôn ngữ hình khối mạnh mẽ gợi lại hình ảnh chiến lũy đường phố và khí thế hào hùng của những ngày toàn quốc kháng chiến. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Thảm cỏ, cây xanh được thay mới bằng những loại cây có hoa đẹp, thích ứng với thời tiết Hà Nội. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Nhằm tôn vinh tượng đài Cảm tử nên vườn hoa Vạn Xuân đã được thiết kế tạo trục chính giữa kéo dài, kết nối không gian với Tháp nước Hàng Đậu. Ảnh: Hà Anh. Mekong ASEAN.

Chị Ngọc Mai (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi vườn hoa được cải tạo. Không gian xung quanh trở nên hiện đại và đẹp hơn rất nhiều. Chỗ chơi cho con trẻ cũng sạch sẽ và rộng rãi hơn trước. Hơn nữa, từ khi vườn hoa được cải tạo, người dân quanh khu vực cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung".

Mảng cỏ trước tượng đài đã được thay thế bằng dàn phun nhạc nước. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Trung tâm vườn hoa là khu vực đài phun nước kết hợp âm thanh, ánh sáng. Nền lát gạch phẳng, không có nhiều chướng ngại vật thu hút các bạn nhỏ đến vui chơi, đạp xe dạo quanh sau giờ học. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Em Minh Quân, học sinh trường THCS Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói: "Từ khi vườn hoa được tân trang lại, mỗi chiều tan học, em cùng các bạn ra đây đạp xe. Nền gạch mới phẳng, rộng rãi cho bọn em đạp xe mà không phải lo sợ về vấn đề an toàn giao thông".

Dù chưa hoàn thiện, vườn hoa Hàng Đậu vẫn thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Hệ thống xe đạp công cộng được đặt ở vườn hoa nhằm thu hút, đáp ứng sự thuận tiện của người dân, du khách cũng như góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Không gian xung quanh vườn hoa được bố trí thùng rác ở những vị trí phù hợp, dễ nhìn, giúp người dân nâng cao hơn ý thức giữ gìn cảnh quan. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Hà Anh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/dien-mao-khac-la-cua-vuon-hoa-van-xuan-hang-dau-sau-khi-duoc-cai-tao-post32371.html