Điện lực Yên Lạc đảm bảo nguồn điện ổn định, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất, khắc phục khó khăn sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Điện lực Yên Lạc chú trọng nâng cao chất lượng nguồn điện, đảm bảo hệ thống lưới điện hoạt động ổn định.

Nhân viên Điện lực Yên Lạc thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục các điểm xung yếu trên lưới điện, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất

Nhân viên Điện lực Yên Lạc thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục các điểm xung yếu trên lưới điện, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất

Hội nhập với nền kinh tế thị trường, các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Yên Lạc nhanh chóng bắt nhịp, đầu tư máy móc hiện đại vào phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó các hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển với nhiều nhà máy quy mô, công nghệ tiên tiến, khiến nhu cầu về điện ngày càng tăng cao, nhất là trong những tháng cao điểm vừa qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, dễ xảy ra các sự cố về điện do quá tải, ảnh hưởng đến đời sống người dân và các hoạt động phát triển kinh tế.

Để đáp ứng tốt nhu cầu về điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, DN trên địa bàn huyện Yên Lạc, Điện lực Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy, giảm thiểu sự cố trên lưới.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Điện lực Yên Lạc cho biết: Từ cuối năm 2021, đơn vị đã sớm đưa ra dự báo về phụ tải, lên các kế hoạch sửa chữa lớn, chủ động xin bố trí nguồn lực từ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Vì vậy, đến trước ngày 30/4/2022, đơn vị đã hoàn tất việc rà soát và gia cố các điểm yếu trên lưới, thay thế hơn 500 chuỗi sứ, gần 200 lèo đẳng áp, lắp đặt hệ thống theo dõi lưới điện thông minh Mini scada. Đầu tư xây dựng, lắp đặt thêm 4 Trạm biến áp (TBA) mới và nhiều công trình khác để chống quá tải cho lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan, DN tổ chức tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, Điện lực Yên Lạc phối hợp chặt chẽ với các khách hàng sử dụng điện lớn, hỗ trợ các DN tổ chức chia ca sản xuất hợp lý dưới sự tư vấn kỹ thuật của ngành điện nhằm cân đối phụ tải trên hệ thống lưới điện. Tăng cường tập huấn kỹ thuật cho nhân viên, rút ngắn thời gian sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người lao động, giảm tối đa các sự cố mất điện kéo dài.

Nhờ đó, hệ thống lưới điện của Điện lực Yên Lạc vận hành trơn tru trước thời tiết diễn biến phức tạp và các hoạt động sản xuất đang trên đà phục hồi mạnh sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sản lượng điện thực nhận tháng 7 là gần 42 triệu kWh, sản lượng điện nhận trung bình tháng 7/2022 là 1,35 tr.kWh tăng 4,6% so với sản lượng điện nhận trung bình ngày của tháng 6/2022 (1,29 tr.kWh). Lũy kế sản lượng điện nhận 7 tháng năm 2022 là hơn 256 tr.kWh.

Tìm hiểu tại Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn (Yên Lạc)- Một trong những DN sản xuất phôi thép lớn trên địa bàn tỉnh, nguồn điện ổn định đã góp phần tạo thuận lợi cho DN nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, tạo ra các sản phẩm chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và kịp thời đáp ứng nhu cầu của các đối tác.

Với mặt hàng kinh doanh chính các loại phôi thép, nguồn điện có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm, bởi trong quá trình sản xuất, DN thường xuyên phải sử dụng các thiết bị gia nhiệt bằng điện với số lượng và công suất lớn, nếu xảy ra sự cố điện hoặc cắt điện không báo trước sẽ gây thiệt hại lớn.

Nhờ thường xuyên giúp DN rà soát các điểm xung yếu, bảo dưỡng thiết bị, Điện lực Yên Lạc đã giúp hoạt động sản xuất của đơn vị được duy trì ổn định. Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng công ty duy trì ổn định sản lượng khoảng 6.000 tấn thép, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên.

Bài, ảnh: Chu Kiều

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/82233/dien-luc-yen-lac-dam-bao-nguon-dien-on-dinh-ho-tro-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te.html